Hà Nội tiếp tục thêm hơn 1.300 ca F0; Số ca tử vong vì Covid-19 tăng hơn 100% sau một tháng; Bé trai lớp 6 rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 17/12.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Ngày thứ 2 liên tiếp, Hà Nội thêm hơn 1.300 ca F0

Ngày 16/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 1.330 ca, trong đó, 574 ca cộng đồng, 503 ca ở khu cách ly và 253 ca ở khu phong tỏa.

Đây tiếp tục là ngày thứ 2 liên tiếp, Hà Nội ghi nhận hơn 1.300 ca mắc Covid-19 trong ngày, song so với ngày hôm qua đã giảm hơn. Số ca cộng đồng hôm nay so với hôm qua cũng giảm hơn, tuy nhiên vẫn ở mức cao hơn 500 ca.

Số ca tử vong vì Covid-19 tăng hơn 100% sau một tháng

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết trong đợt dịch thứ 4, tính đến ngày 15/12, cả nước đã ghi nhận trên 1,4 triệu ca mắc, hơn 1 triệu người đã khỏi bệnh (72,8%), 28.500 ca tử vong.

So với tháng trước, số ca cộng đồng cả nước tăng 186,4%, số ca tử vong tăng 102,6%, số ca khỏi bệnh tăng 187%.

Ban Chỉ đạo nhận định, đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương trên cả nước, đọc toàn bản tin trên VTC News.

F0 gia tăng, TP. HCM xin hỗ trợ 3.000 nhân viên y tế

Theo VTC News, ngày 16/12, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch TP. HCM vừa ký văn bản khẩn gửi Bộ Y tế về việc tiếp tục hỗ trợ lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố.

Theo TP. HCM, dịch Covid-19 có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ F0 nặng khá cao, TP vẫn đang tiếp tục duy trì các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức Covid-19… Tuy nhiên, một số bệnh viện đang cần bổ sung thêm nhân lực.

Vì vậy, TP kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục bổ sung 1000 bác sĩ và 2000 điều dưỡng. Trong đó có ít nhất 300 bác sĩ và 600 điều dưỡng có chuyên môn hồi sức, cấp cứu.

Bé trai rơi từ tầng cao chung cư Goldmark City xuống đất tử vong

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị, đêm 16/12, một lãnh đạo phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một cư dân rơi từ tầng cao tòa nhà S4, chung cư Goldmark City số 136 đường Hồ Tùng Mậu (Phú Diễn) xuống dưới tử vong.

Khoảng 21h30 phút cùng ngày, người dân đi qua khu hành lang toà nhà S4 phát hiện một bé trai khoảng 12 tuổi tử vong nên báo cho chính quyền địa phương.

Một số nhân chứng cho biết, nạn nhân là một bé trai học lớp 6, sống ở tầng 22 tòa nhà S4, chung cư Goldmark City.

Hàng loạt tỉnh thành thiếu oxy y tế

Ngày 16/12, yêu cầu này được Bộ Y tế nêu trong công văn gửi Các Hiệp hội doanh nghiệp sản xuất, cung ứng và phân phối oxy y tế để phục vụ công tác phòng chống Covid-19, cứu chữa người bệnh.

Hiện, tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và một số tỉnh, thành, đặc biệt khu vực miền Tây, đang có chiều hướng bùng phát, gia tăng mạnh. Bộ Y tế nhận được thông tin từ Sở Y tế các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long, Kiên Giang… và nhà cung ứng oxy lớn trong khu vực (Sovigaz, Oxy Đồng Nai…) là đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung oxy y tế, xem chi tiết báo VnExpress.

Từ Khóa: