Hạ tầng giao thông và sản phẩm mới giúp du lịch Móng Cái chuyển mình, kéo dài lưu trú, tăng chi tiêu, mở ra không gian phát triển kinh tế ban đêm. bền vững!

Du lịch Móng Cái bứt tốc

Móng Cái từ lâu được biết đến là đô thị biên mậu lớn của cả nước, sở hữu nhiều danh thắng đặc trưng như bãi biển Trà Cổ, mũi Sa Vĩ, đền Xã Tắc, hải đăng Vĩnh Thực. Những năm gần đây, diện mạo du lịch địa phương ghi nhận nhiều chuyển biến khi chính quyền thành phố chú trọng đầu tư hạ tầng, phát triển các không gian trải nghiệm nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Bãi tắm Trà Cổ được mở rộng; các tuyến phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm biên giới từng bước hình thành. Cùng với đó, những sản phẩm du lịch đặc thù như tour “một ngày hai quốc gia” góp phần tạo nên nhịp sống về đêm sôi động – yếu tố từng được xem là hạn chế của đô thị cửa khẩu này.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, lượng khách đến Móng Cái tăng trưởng rõ nét qua từng năm. Theo thống kê địa phương, năm 2023, thành phố đón khoảng 2,4 triệu lượt khách; năm 2024 con số này tăng lên gần 4 triệu lượt, doanh thu du lịch vượt 8.000 tỷ đồng. Năm 2025, lượng khách được ước đạt khoảng 4,8 triệu lượt.

Triển vọng tăng trưởng tiếp tục được củng cố khi hạ tầng kết nối khu vực có nhiều bước tiến mới. Đáng chú ý, thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) – nằm đối diện Móng Cái – đã đưa vào vận hành các tuyến tàu cao tốc kết nối trực tiếp với Quảng Đông, Quý Châu, Tứ Xuyên, Thiểm Tây. Theo các chuyên gia, điều này có thể giúp Móng Cái trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong dòng khách du lịch xuyên biên giới, trước khi di chuyển tới Hạ Long, Hà Nội, Đà Nẵng hay TP. Hồ Chí Minh.

Sự thay đổi đáng kể không chỉ nằm ở số lượng khách mà còn ở chất lượng lưu trú. Nếu trước đây Móng Cái chủ yếu là điểm đến – đi trong ngày, thì nay du khách có thêm lựa chọn vui chơi, giải trí, mua sắm và nghỉ dưỡng, qua đó gia tăng thời gian ở lại và mức chi tiêu.

Không gian đô thị mở rộng theo nhịp du lịch

Du lịch phát triển đã kéo theo nhu cầu lưu trú, dịch vụ và mua sắm, tạo nền tảng cho thị trường bất động sản đô thị Móng Cái dịch chuyển theo hướng bài bản hơn. Hoạt động kinh doanh không còn tập trung quanh khu vực cửa khẩu mà mở rộng về các tổ hợp được quy hoạch đồng bộ, có khả năng tự tạo dòng khách và nhịp sống.

Theo giới chuyên môn, các mô hình lưu trú kết hợp thương mại, dịch vụ có dư địa phát triển khi đáp ứng được nhiều nhóm khách khác nhau, từ du lịch, thương mại đến cư trú dài hạn. Thực tế cũng cho thấy Móng Cái đang thu hút ngày càng nhiều thương nhân đến tìm kiếm cơ hội kinh doanh, góp phần gia tăng sức sống cho đô thị cửa khẩu.

Trong bức tranh đó, một số khu đô thị mới được hưởng lợi trực tiếp từ sự gia tăng dòng khách du lịch và giao thương. Với vị trí nằm trên trục cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái và kết nối thuận lợi tới các cửa khẩu Bắc Luân, các dự án được quy hoạch theo mô hình tích hợp an cư – thương mại – du lịch có điều kiện đón dòng khách và hàng hóa xuyên biên giới.

Bên cạnh yếu tố vị trí, việc hình thành các không gian dịch vụ, ẩm thực, mua sắm, giải trí về đêm cũng góp phần kéo dài hành trình trải nghiệm của du khách sau khi tham quan Trà Cổ, Sa Vĩ hay các điểm đến lân cận. Điều này giúp kinh tế ban đêm từng bước hình thành, tạo thêm nguồn thu và việc làm cho địa phương.

Trong bối cảnh hạ tầng và du lịch cùng tăng tốc, việc phát triển các không gian đô thị đồng bộ, gắn với nhu cầu thực của du khách và cư dân được xem là hướng đi phù hợp, góp phần định hình vai trò trung tâm giao thương – du lịch của Móng Cái trong khu vực biên giới phía bắc

Theo: Báo mới