Tối 25/10, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo, Hồ Kẻ Gỗ mở cửa xả với lưu lượng 300 đến 400 m3/s vào hôm nay để đón lũ do bão Molave.

Trung tâm khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 8 suy yếu thành vùng áp thấp, khu vực Hà Tĩnh có mưa từ chiều 25 đến 27/10 ở mức từ 50 đến 150mm.

Từ chiều 31/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to, lượng mưa dự báo phổ biến từ 300 đến 500mm/đợt, cục bộ có nơi từ 600 đến 700mm/đợt.

Mực nước hồ Kẻ Gỗ lúc 15h30 chiều 25/10 ở cao trình 30,35m, tương ứng với dung tích 284 triệu m³. Lưu lượng xả qua hai cửa tràn duy trì ở mức 250 m3/s.

“Hồ Kẻ Gỗ sẽ tăng lưu lượng xả lên 300 đến 400m³/s từ 7h sáng 26/10. Đến 10h sáng 28/10, công ty sẽ giảm lưu lượng xả hoặc đóng tràn để đón lũ”, thông báo nêu.

Hồ Kẻ Gỗ xả lũ qua hai cửa tràn chiều 21/10 (ảnh chụp màn hình trên Vnexpress)

Vnexpress cho biết, trước đó, nhà chức trách tính toán nếu bão Saudel đổ bộ vào Hà Tĩnh, lượng nước về hồ Kẻ Gỗ khoảng 30 triệu m3 và không xả lũ.

Chiều nay khi đi vào vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bão Saudel suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó bão Molave tăng lên cấp 10, hai ngày tới bão di chuyển hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, vào Biển Đông và tiếp tục mạnh lên cấp 11.

Hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, gồm một đập chính và 10 đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu m3, là một trong những hồ đập lớn nhất cả nước. Nước từ hồ theo các tuyến kênh chính có chiều dài 250 km, tưới cho hơn 21.000 ha đất canh tác của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

Từ Khóa: