Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả tại Đức Minh và Đức Thọ, thu giữ hơn một tấn thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu liên quan.

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin về việc triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn. Hoạt động này diễn ra trên địa bàn các xã Đức Minh và Đức Thọ, với các sản phẩm giả được xác định đã đưa đi tiêu thụ số lượng lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cơ quan chức năng đã làm việc với các chủ cơ sở sản xuất tại hai xã nêu trên, đồng thời tiến hành khám xét 6 địa điểm khác tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu bao gồm mật mía, bột ngô, bột nếp và bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc. Nhiều máy móc, công cụ phục vụ việc trộn, vo viên, sấy cùng hàng chục nghìn hộp nhựa đóng gói cũng bị tạm giữ.

Quy trình sản xuất thuốc từ thực phẩm và tân dược

Theo kết quả điều tra, cơ sở đầu tiên được làm rõ do Đoàn Thị Lam (sinh năm 1972, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Đức Minh) và Trần Văn Hợp (trú tại thôn 4, xã Đức Thọ) làm chủ. Các cá nhân này khai nhận đã sử dụng bột ngô, bột nếp và bột thuốc Bắc làm nền, sau đó trộn thêm các loại thuốc tân dược rồi đóng gói thành sản phẩm mang tên “Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh”.

Để tạo các tác dụng như “ăn ngon, ngủ sâu, tăng cân nhanh”, Lam và Hợp đã liên hệ với Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1997, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) để mua số lượng lớn thuốc tân dược. Các loại thuốc này được xác định bao gồm Alphamethason-DHT (chứa hoạt chất Dexamethason), Panactol và Cinarizin. Sau khi hoàn thiện, sản phẩm được dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh” kèm theo thông tin về thành phần, công dụng không đúng sự thật, sau đó quảng cáo và bán ra thị trường thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Các vụ án hàng giả và lừa đảo được phát hiện tại nhiều địa phương

Hình ảnh rao bán trên mạng với tên tăng cân đông y Tiến Hạnh. (Ảnh: Chụp màn hình Báo Quân Đội Nhân Dân).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định. Cùng thời điểm, nhiều địa phương khác cũng công bố kết quả điều tra các vụ án hàng giả và lừa đảo. Ngày 24/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và tạm giam Nguyễn Duy Hiển (sinh năm 1962), Ngô Mỹ Hoành (sinh năm 1973) và Võ Văn Nghề (sinh năm 1993) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Tại Thanh Hóa, vào ngày 8/2, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập Chuyên án 868T để đấu tranh với hai đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc và thực phẩm chức năng giả trên các sàn thương mại điện tử như Tiktok và Shopee. Ngoài ra, liên quan đến hoạt động lừa đảo, ngày 9/2, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 9 đối tượng thuộc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Thành. Công ty này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng, vi phạm quy định tại Điều 174, khoản 4, Bộ luật Hình sự. Các vụ việc nêu trên hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Theo: Báo Quân Đội Nhân Dân