Sáng 18/11, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc thương tâm khiến bé P. (gần 3 tuổi) tử vong nghi do nuốt phải đinh vít tại lớp học.

Báo Dân Trí cho biết, vào chiều 17/11, tại trường Mầm non Hương Trà (huyện Hương Khê), trong lúc chơi đùa tại lớp học dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, bé P. bỗng nằm giữa sàn lớp, biểu hiện khó chịu. Phát hiện sự việc, giáo viên đứng lớp nghi em hóc dị vật nên liên lạc với người nhà, cùng đưa em tới bệnh viện kiểm tra.

Tuy nhiên, bé P. đã không qua khỏi. Các bác sĩ sau đó lấy ra từ họng của cháu bé một chiếc đinh vít xoắn, dài khoảng 3cm.

đinh vit
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

“Bệnh nhi được xác định tử vong trước khi đưa vào bệnh viện, nguyên nhân do sự cố dị vật đường thở. Với sự cố trên, sau khoảng 2-3 phút bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm nếu không kịp thời xử lý, trong khi đó từ trường Mầm non Hương Trà đến bệnh viện di chuyển nhanh nhất cũng phải mất 10 phút”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê nói được báo VnExpress đăng tải.

Báo VietNamNet dẫn lời lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê cho biết: “Sáng nay đã tạm đình chỉ hai giáo viên đứng lớp, cho nghỉ dạy ở nhà bởi sau sự việc, hai cô giáo đang trong trạng thái hoảng sợ”.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Trường Mầm non Hương Trà có 9 lớp với khoảng 250 học sinh. Trong đó có một nhóm trẻ dưới 36 tuổi nơi bé P. theo học.