Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây làm giả thuốc đông y quy mô lớn từ bột ngô và tân dược, đồng thời tạm giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi sản xuất hàng giả.
- Người Hà Nội chi tiền triệu phóng sinh cá tiễn ông Táo
- Bước ngoặt chiến lược từ thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ – Hàn
- Bồi thường chậm chuyến bay: Hành khách có thêm nhiều quyền lợi khi bay bị trễ
Quy trình sản xuất từ nguyên liệu thực phẩm và thuốc tây
Từ năm 2023, bà Đoàn Thị Lam, 54 tuổi và Đoàn Cao Cường, 42 tuổi, trú xã Đức Minh, cùng ba đồng phạm đã thiết lập hai cơ sở sản xuất “thuốc tăng cân đông y” tại nhà riêng ở xã Đức Thọ; thuộc huyện Đức Thọ trước đây. Công an tỉnh Hà Tĩnh hiện đang tạm giữ hình sự các nghi phạm; để điều tra về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả.
Nhóm đối tượng sử dụng bột ngô, bột nếp và bột thuốc bắc không rõ nguồn gốc làm nền; sau đó trộn với các loại thuốc tân dược gồm Alphamethason-DHT chứa hoạt chất dexamethason, Panactol và cinarizin. Họ thuê nhân công địa phương thực hiện các khâu sản xuất; đóng gói và dán nhãn thành phẩm. Sản phẩm sau đó được rao bán trên mạng xã hội với quảng cáo giúp tăng cân nhanh.

Công an thu giữ hơn một tấn tang vật tại hiện trường
Cuối tháng 1, lực lượng chức năng đồng loạt đột kích hai cơ sở; thu giữ hơn một tấn thuốc viên cùng hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược. Tại hiện trường, cảnh sát còn phát hiện hơn một tấn nguyên liệu gồm mật mía; bột ngô, bột nếp và bột thuốc bắc không rõ xuất xứ. Kết quả giám định cho thấy các mẫu thuốc hoàn toàn không chứa thành phần thảo dược như bao bì.
Cơ quan chức năng xác định các chất có trong sản phẩm không được cấp phép lưu hành. Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn chưa công bố số lượng thuốc đã bán ra cũng như số tiền thu lợi bất chính; từ hoạt động của đường dây làm giả thuốc đông y này. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các tình tiết liên quan theo quy định pháp luật.
Theo: VnExpress