Ngày 15/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phát hiện hai thanh niên ngoại quốc đi bộ trên Quốc lộ 1A. Họ khai bị dụ nhập cảnh trái phép để sang nước thứ ba tìm “việc nhẹ lương cao”.

Công an Hà Tĩnh phát hiện bất thường giữa quốc lộ

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 15/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ QL1A đã phát hiện hai thanh niên có biểu hiện lạ đang đi bộ trên Quốc lộ 1A. Vụ việc xảy ra vào 15h chiều ngày 13/6, tại Km 558+300 đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh.

Hai thanh niên có dáng vẻ mệt mỏi, hoang mang và không nói được tiếng Việt. Thấy vậy, tổ công tác đã lập tức tiếp cận hỗ trợ thực phẩm, nước uống và tiến hành xác minh thân nhân.

Hé lộ hành trình bị lừa sang Việt Nam

Qua kiểm tra, hai người được xác định là Tăng Chính Long (sinh năm 2005) và Lý Miêu (sinh năm 2006), cùng mang quốc tịch Trung Quốc, quê ở tỉnh Quảng Đông.

Làm việc với lực lượng chức năng, cả hai khai đã bị một nhóm người Trung Quốc dụ dỗ rời quê nhà, đưa đi nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Lạng Sơn. Mục đích ban đầu là để đến một quốc gia thứ ba với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Tuy nhiên, sau khi bị đưa vào Việt Nam, họ không được đưa đi tiếp như đã nói. Trong lúc nhóm dẫn đường sơ hở, hai thanh niên đã trốn thoát và đi bộ dọc Quốc lộ 1A để tìm sự giúp đỡ.

Lực lượng chức năng vào cuộc xử lý

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, tổ công tác đã bàn giao hai người trên cho Công an xã Kỳ Thọ phối hợp với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật. Các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để làm rõ đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép, có dấu hiệu lừa đảo xuyên quốc gia.

Cảnh báo về “việc nhẹ lương cao” và hiểm họa thật sự

Câu chuyện của Tăng Chính Long và Lý Miêu không còn là trường hợp cá biệt. Nhiều người trẻ đang trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo lao động, bị dụ dỗ bằng những lời hứa viển vông như “việc nhẹ lương cao”, “đi nước ngoài không cần thủ tục”.

Tuy nhiên, phía sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy là chuỗi nguy hiểm: nhập cảnh trái phép, bóc lột sức lao động, bị bỏ rơi giữa đất lạ, thậm chí bị lạm dụng hoặc biến mất không dấu vết.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh niên, cần tỉnh táo khi tiếp cận các thông tin việc làm nước ngoài. Việc xuất cảnh cần thông qua kênh hợp pháp, rõ ràng và được pháp luật bảo vệ.

Theo: Người đưa tin