HẢI PHÒNG – Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng áp dụng hàng loạt cơ chế ưu đãi đặc biệt về thuế, thủ tục đầu tư và nhân lực nhằm thu hút doanh nghiệp vào Khu thương mại tự do thế hệ mới thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố.

Dự án đầu tiên được triển khai trong khu vực là hạ tầng khu công nghiệp Tiên Lãng 1, đặt tại xã Hùng Thắng, quy mô 596ha với tổng vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng. Đây là bước khởi động cho Khu thương mại tự do thế hệ mới, một phân khu trung tâm rộng 2.923ha vừa được Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch chung của Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050.

Thành phố áp dụng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi tiền thuê đất cao nhất toàn quốc cho các chủ đầu tư. Theo cơ chế “một cửa, một dấu”, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế.

Cơ chế hậu kiểm cho phép nhà đầu tư chỉ cần đăng ký thay vì xin cấp phép các thủ tục về môi trường và xây dựng khi đi vào hoạt động, đồng thời cắt giảm tối đa thời gian thực hiện. Hàng hóa xuất nhập khẩu được hưởng chế độ ưu tiên đặc biệt, miễn kiểm tra chuyên ngành và thông quan siêu tốc, giúp tối ưu hóa chi phí logistics.

Thành phố cũng áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cho phép triển khai các mô hình kinh doanh và công nghệ mới chưa có trong quy định hiện hành. Với mục tiêu thu hút nhân lực chất lượng cao, Hải Phòng cấp thẻ tạm trú lên đến 10 năm và giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo doanh nghiệp.

Khu thương mại tự do do thành phố Hải Phòng thành lập có tổng quy mô 6.292ha, được bố trí tại ba vị trí không liền kề. Một vị trí nằm trong Khu kinh tế ven biển phía Nam, hai vị trí còn lại thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đặc khu Cát Hải và phường Đông Hải.

Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng có quy mô khoảng 20.000ha, được định hướng phát triển theo mô hình khu kinh tế sinh thái thế hệ mới, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn. Phân khu trung tâm chính là Khu thương mại tự do, nằm trên địa bàn xã Chấn Hưng và xã Hùng Thắng, quy mô 2.923ha, dân số khoảng 85.000 người.

Chính phủ xác định đây là khu vực đô thị cửa ngõ phía Nam Hải Phòng, phát triển tổng hợp đa ngành theo mô hình phân khu hỗn hợp, kết hợp công nghiệp công nghệ cao, logistics xanh, thông minh cùng thương mại và dịch vụ tài chính. Các khu công nghiệp trong khu vực được định hướng bố trí dọc tuyến đường cao tốc ven biển và cửa sông Văn Úc, theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, xanh và thông minh.

Vũ Dung (tổng hợp)

Từ Khóa: