Lực lượng cứu hộ Việt Nam đang nỗ lực chạy đua với thời gian để khẩn trương tìm kiếm sự sống trong những đống đổ nát khổng lồ.
- Cập nhật khẩn cấp: 1.700 người thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương trong trận động đất ở Myanmar
- Truyền thông Trung Quốc xóa tin về vụ sập tòa nhà ở Bangkok do công ty nước này xây dựng
- Dinh dưỡng ba tháng đầu thai kỳ quan trọng như thế nào
Tóm tắt nội dung
Quá trình tìm kiếm và phát hiện nạn nhân
Chiều tối 31/3, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã triển khai công tác tìm kiếm tại khu dân cư Bala Tidi, Quận Zabu Thiri, Thủ đô Naypyidaw, Myanmar. Đội cứu hộ đã chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm phụ trách một tòa nhà, bao gồm các lực lượng công binh, huấn luyện viên chó nghiệp vụ và quân y, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng đoàn và hai phó đoàn.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, cho biết lực lượng đã sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện vị trí có thể có nạn nhân. Khi một con chó nghiệp vụ sủa báo hiệu, con thứ hai sẽ kiểm tra đối chứng. Nếu xác nhận chính xác, các thiết bị dò tìm chuyên dụng như radar xuyên tường và hệ thống dò tìm hình ảnh sẽ được sử dụng để định vị cụ thể.
Hiện tại, chó nghiệp vụ đã xác định hai vị trí nghi có nạn nhân. Công binh đang sử dụng radar để kiểm tra lại trước khi triển khai phương án giải cứu.

Thách thức và quyết tâm vượt qua khó khăn
Việc triển khai cứu hộ gặp nhiều khó khăn do Myanmar không có thiết bị hạng nặng như máy xúc hay gầu múc, buộc lực lượng cứu hộ phải thực hiện thủ công, chủ yếu dựa vào sức người.
Một người dân Myanmar có mặt tại hiện trường cho biết: “Khu vực này còn 3 người, 2 nữ 1 nam đang mắc kẹt. Một số đội cứu hộ khác cũng đã đến nhưng chưa xác định được vị trí chính xác. Chúng tôi rất mong các anh giúp đỡ.”
Người mẹ có con gái mắc kẹt trong đống đổ nát đã 3 ngày, khi thấy lực lượng cứu hộ Việt Nam, đã không giấu nổi hy vọng: “Tôi đã ngồi đây 3 ngày rồi, chỉ mong có một phép màu để tìm thấy con bé…”

Trang bị hiện đại và chiến thuật tìm kiếm
Đến chiều 31/3, 80 cán bộ đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã nhanh chóng tiếp nhận và triển khai trang bị kỹ thuật bao gồm máy cắt bê tông, máy khoan phá thủy lực, hệ thống đèn chiếu sáng, máy phát điện,… Công tác tìm kiếm diễn ra suốt đêm vì từng phút giây đều quý giá.
Thượng tá Đinh Bá Bão, Đội cứu sập công trình, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh, khẳng định tình trạng kỹ thuật của các trang thiết bị tốt, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu. Trung tá Đinh Mạnh Tiên, Đội Chó nghiệp vụ, cho biết thời tiết nóng nực có thể ảnh hưởng đến khả năng đánh hơi của chó nghiệp vụ, nhưng toàn lực lượng vẫn quyết tâm cao độ để hoàn thành nhiệm vụ.
Cuộc chạy đua với thời gian
Số người thương vong do động đất vẫn tiếp tục tăng. Myanmar đang gặp khó khăn trong việc huy động lực lượng và trang thiết bị cứu hộ, trong khi các đội cứu hộ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, gián đoạn kết nối và đường sá bị hư hỏng.
Tuy nhiên, tất cả vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm sự sống trong đống đổ nát khổng lồ.
Tiếp tục theo dõi những cập nhật mới nhất về hoạt động cứu hộ Việt Nam tại Myanmar!