Bức tranh báo cáo tài chính 2025 của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam đang ghi nhận tình trạng thua lỗ trên diện rộng, chủ yếu do áp lực từ biến động tỷ giá và nợ vay.
- Áp lực bán tháo bủa vây thị trường chứng khoán trước Tết
- Việt Nam: Dòng vốn quốc tế chờ đợi ngày nâng hạng thị trường chứng khoán
- Phát hiện người phụ nữ nhiễm đồng thời 5 loại ký sinh trùng
Các doanh nghiệp nông nghiệp và sản xuất chịu lỗ nghìn tỷ
HAGL Agrico ghi nhận quý thứ tư thua lỗ hơn 600 tỷ đồng, đưa mức lỗ cả năm 2025 lên 979 tỷ. Dù lợi nhuận gộp đã dương trở lại sau khi về với Thaco, song chi phí chuyển đổi vườn cây vẫn ăn mòn thành quả kinh doanh. Đây là năm thứ sáu liên tiếp công ty báo lỗ, nâng tổng lỗ lũy kế vượt ngưỡng 10.300 tỷ đồng.
Ngành thép cũng đối diện khó khăn khi Pomina báo lỗ 838 tỷ đồng trong năm qua, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp hoạt động dưới giá vốn. Sản lượng tiêu thụ sụt giảm cùng chi phí cố định cao khiến đơn vị này chịu khoản lỗ lũy kế 3.485 tỷ. Tại thời điểm cuối năm, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chính thức ghi nhận mức âm 623 tỷ đồng.
Một tên tuổi khác là Việt Phát lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận lỗ ròng 607 tỷ đồng cả năm. Riêng quý cuối năm, doanh thu giảm đến 85% do các hợp đồng cung cấp than nhiệt không phát sinh mới. Khoản lỗ này đã xóa sạch lợi nhuận tích lũy từ giai đoạn trước, khiến doanh nghiệp chính thức ghi nhận lỗ lũy kế hơn 194 tỷ đồng.
Áp lực nợ vay ngoại tệ và biến động thị trường gây thiệt hại nặng
Vinaincon trải qua năm tài chính tồi tệ nhất với mức lỗ 638 tỷ đồng, trong đó riêng quý IV lỗ 359 tỷ. Nguyên nhân chính được xác định là do chi phí tài chính tăng đột biến từ các khoản vay bằng ngoại tệ khi tỷ giá USD và EUR leo thang. Hiện tại, vốn chủ sở hữu của đơn vị đã âm 2.744 tỷ đồng với lỗ lũy kế 3.590 tỷ.
Nhiều doanh nghiệp khác cũng ghi nhận kết quả tiêu cực như Bitagco lỗ 218 tỷ, VNG lỗ 200 tỷ và Thủy sản Minh Hải lỗ 178 tỷ. Đáng chú ý, Bất động sản IDJ bất ngờ báo lỗ 128 tỷ đồng trong khi BAF dù lỗ nặng quý cuối vẫn giữ được mức lãi năm 98 tỷ, giảm 69%. Những con số này phản ánh một giai đoạn đầy thách thức.
Theo giới phân tích, nguyên nhân chung dẫn đến tình trạng này là sự suy giảm của thị trường tiêu thụ và doanh thu thấp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn phải đối mặt với việc trích lập dự phòng nợ khó đòi tăng cao. Sự cộng hưởng của các yếu tố vĩ mô đang tạo ra áp lực tài chính rất lớn cho khối doanh nghiệp niêm yết.
Theo: Khai Mở