Tàu chở hàng gặp hoả hoạn trên biển khiến hàng loạt ôtô trong hầm bị cháy đen, biến dạng.

Hơn 53.000 chủ shop thương mại điện tử vào tầm ngắm của ngành thuế

Tổng cục Thuế cho biết đã nắm thông tin của hơn 53.000 cá nhân và 14.800 tổ chức bán hàng trên Shopee, Lazada, Sendo… để có cơ sở thu thuế.

Đến 6/2, có 258 sàn thương mại điện tử, gồm Shopee, Lazada, Sendo (chưa gồm Tiki) đã cung cấp thông tin của người bán trên cổng thông tin thương mại điện tử của Tổng cục Thuế.

Dữ liệu khai thác từ cổng thông tin thương mại điện tử vào cuối 2022 cho thấy, có 14.875 tổ chức trong nước và 8 từ nước ngoài đăng ký bán hàng trên các sàn, theo VnExpress.

Hà Nội: Ô tô biển xanh ngang nhiên đè vạch, lấn làn ngược chiều

Theo VTC News, chiều 10/2, nhiều người di chuyển trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ) tỏ ra bức xúc vì một xe ô tô biển xanh thường xuyên lấn làn, gây ùn tắc giao thông.

Cụ thể, khoảng 16h30 cùng ngày, ô tô màu đen, mang biển xanh, BKS 29A 156.89 lưu thông trên đường Âu Cơ hướng về cầu Nhật Tân. Lúc này là giờ cao điểm nên giao thông đông đúc. Tuy nhiên, tài xế ô tô 29A 156.89   thường xuyên lấn sang làn đường ngược chiều để vượt lên trên.

Đáng chú ý, đường Âu Cơ có vạch liền và lòng đường khá hẹp, trường hợp tài xế cố tình vượt trái, lấn sang làn đường ngược chiều không chỉ vi phạm giao thông mà còn khiến tuyến đường ùn tắc.

Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Hàng loạt ôtô bị thiêu rụi trên tàu hàng gặp nạn

Tàu AH SHIN gặp hoả hoạn trên biển khiến hàng loạt ôtô trong hầm hàng bị cháy đen, biến dạng.

Tàu AH SHIN treo cờ Panama chở 4.530 ôtô bị cháy neo trên vùng biển cách TP Vũng Tàu 10 hải lý (hơn 18 km) vào thời điểm nhà chức trách Việt Nam tiếp cận trưa 9/2. Lúc này con tàu không còn dấu hiệu hỏa hoạn. Các cửa hầm hàng vẫn được đóng kín.

12 ngày trước, tàu AH SHIN rời cảng Incheon, Hàn Quốc. Hôm 4/2, khi đi qua vùng biển Bình Thuận, tàu bốc cháy. Thuyền trưởng đề nghị được vào vùng biển Vũng Tàu xin hỗ trợ cứu nạn và tiếp nguyên vật liệu chữa cháy.

“Bên các tầng hàng kín, tối om nên không thể ước chừng có bao nhiêu xe bị cháy”, một cảnh sát cho biết, theo VnExpress.

Trần của các tầng chứa hàng, các xe bị ám khói, muội than dày đặc (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Tranh cãi chỗ đỗ xe, cựu CSGT dùng súng bắn người

Theo Dân Trí, Ngày 10/2, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Hoàng Trung (35 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) 7 năm tù về tội Giết người.

Cáo trạng cho thấy, vào tối 16/10/2021, sau khi ăn uống trên đường 30 Tháng 4, Lê Hoàng Trung đi cùng một cô gái ra nơi để xe ô tô.

Lúc này, 2 người cùng là nhân viên bảo vệ của tòa nhà, ra nhắc nhở Trung về việc đậu xe ô tô chắn lối vào tầng hầm.

Hai bên xảy ra tranh cãi nên Trung đi bộ đến xe ô tô lấy khẩu súng (loại súng rulo, bắn đạn cao su) bắn về phía 2 anh Tính và Hiếu.

Hậu quả, anh Hiếu bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng với tỷ lệ thương tích 16%, anh Tính bị thương tích 2% cơ thể.

Cháy nhà máy bao bì ở Quảng Ngãi

Đám cháy lớn xảy ra tại Công ty EPS Miền Trung nằm trong Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây (Quảng Ngãi), cột khói cao hàng chục mét, nhiều máy móc bị thiêu rụi.

Tối 10/2, ông Phan Khánh Lâm, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi) cho biết, hơn 17 giờ cùng ngày, xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH sản xuất thương mại EPS Miền Trung (Công ty EPS Miền Trung) nằm trong Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây, thuộc xã Tịnh Ấn Tây. Công ty này chuyên sản xuất xốp, nhựa.

Tại hiện trường, đám cháy lan rộng tại khu sản xuất của nhà máy, cột khói đen bốc cao nghi ngút, kèm theo nhiều tiếng nổ và mùi khét, theo Thanh Niên.