Hàng nghìn gốc đào phai tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa chết hàng loạt sau mưa bão kéo dài năm 2025, khiến nhiều hộ dân mất trắng nguồn thu dịp Tết, thiệt hại có gia đình lên tới hàng trăm triệu đồng
- 7 giờ truy bắt nữ quái trộm liên tiếp hai tiệm vàng ở TPHCM
- Lãnh đạo đối lập Venezuela Machado nói đã trao huy chương Nobel cho Trump
- Hà Nội dùng camera AI vỉa hè để xử phạt vi phạm trật tự
Xã Quảng Chính được xem là “thủ phủ” đào phai của Thanh Hóa với hàng trăm hộ trồng đào. Mỗi dịp cuối năm, các vườn đào nơi đây luôn tấp nập thương lái đến chọn cây, đặt cọc từ sớm. Thế nhưng năm nay, khung cảnh nhộn nhịp quen thuộc không còn, thay vào đó là những gốc đào chết khô, bị chặt bỏ làm củi.
Tóm tắt nội dung
Đào chết hàng loạt sau mưa bão kéo dài
Theo người dân địa phương, trong các tháng 9 và 10/2025, khu vực xã Quảng Chính liên tục hứng chịu nhiều cơn bão kèm mưa lớn. Nước mưa dồn dập khiến nhiều diện tích trồng đào bị ngập úng kéo dài, rễ cây thối, dẫn đến chết hàng loạt.
Ông Nguyễn Văn Vương (44 tuổi, trú xã Quảng Chính) cho biết gia đình ông có 7 sào trồng đào thì bị chết hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu đồng.
“Mọi năm, với diện tích này, gia đình tôi thu vài trăm triệu đồng từ bán đào Tết. Năm nay không chỉ không có đào bán, mà cả những cây đào non trồng gối cho các năm sau cũng chết hết. Muốn trồng lại phải mất vài năm mới có thể thu hoạch,” ông Vương nói.
Nhiều gốc đào trong vườn chuyển màu đen, khô héo, không còn khả năng cứu vãn. Người dân buộc phải chặt bỏ, chất thành đống bên ruộng.
Thiệt hại hàng chục tỷ đồng, nhiều hộ rơi vào cảnh trắng tay
Không riêng gia đình ông Vương, nhiều hộ trồng đào khác tại Quảng Chính cũng chịu thiệt hại nặng nề. Ông Nguyễn Tiến Nghĩa cho biết gia đình ông có khoảng 500 gốc đào từ 1 đến 4 năm tuổi thì có tới 400 gốc bị chết, số còn lại sinh trưởng kém, không thể ra hoa đúng dịp Tết. Thiệt hại kinh tế ước khoảng 400 triệu đồng.
Theo các hộ trồng đào, mức độ thiệt hại giữa các gia đình khác nhau, từ vài chục cây đến hàng trăm cây. Có hộ mất vài chục triệu đồng, nhưng cũng có hộ thiệt hại lên tới vài trăm triệu đồng, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay ngay trước Tết.
Ghi nhận tại nhiều vườn đào cho thấy, những cây còn sống sót cũng phát triển yếu, không đủ điều kiện cho thuê hoặc bán dịp Tết Nguyên đán. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn thu chính của người dân trong năm gần như bị xóa sổ.
Địa phương thống kê thiệt hại, đề xuất hỗ trợ người dân
Lãnh đạo UBND xã Quảng Chính cho biết, toàn xã hiện có khoảng 70ha trồng đào. Trong năm 2025, do ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão kéo dài, hơn 40ha đào bị ngập úng, dẫn đến chết hàng loạt. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 16 tỷ đồng.
Ngay sau mưa bão, chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát, thống kê mức độ thiệt hại tại từng hộ dân, lập danh sách báo cáo lên cấp trên. UBND xã đã đề nghị tỉnh Thanh Hóa xem xét có chính sách hỗ trợ, nhằm giúp người trồng đào giảm bớt khó khăn và sớm khôi phục sản xuất.
Theo lãnh đạo xã, đào phai là cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập chính cho nhiều hộ dân trên địa bàn. Việc mất mùa nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế hộ gia đình mà còn tác động lớn đến đời sống, tâm lý người dân trong dịp cận Tết.
Trong khi chờ các phương án hỗ trợ, nhiều hộ trồng đào buộc phải tìm nguồn thu khác để trang trải cuộc sống. Không ít gia đình cho biết sẽ phải cân nhắc việc tiếp tục gắn bó với nghề trồng đào nếu thời tiết cực đoan còn diễn biến khó lường trong những năm tới
Theo: Báo Vietnamnet
