Nhiều người không khỏi xuýt xoa khi tận thấy khu đất 3 mặt tiền ở TP. Biên Hòa của cựu Bí thư Đồng Nai, người vừa bị công an bắt để điều tra về tội nhận hối lộ.

TP.HCM đối mặt đợt triều cường có thể đạt 1,75m

Theo bản tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai trong những ngày tới tại trạm Phú An, sông Sài Gòn và Nhà Bè, kênh Đồng Điền sẽ nhanh lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 26 đến 27-10 và đạt mức 1,7 – 1,75m (cao hơn báo động 3 (1,6m)).

Quạt khí ở Formosa gặp sự cố, khói vàng bốc cao hàng chục mét

Chiều 22/10, mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh ghi lại hình ảnh khói vàng và trắng, bốc cao hàng chục mét, nghi ngút trời. Sự việc được cho là xảy ra tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa (đóng tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh, cho biết sự việc xảy ra tại Công ty Formosa vào chiều 22/10. Cụ thể, một chiếc quạt khí bị hỏng, ngưng hoạt động, khí bị tích tụ, dẫn tới sự việc nêu trên.

Giám đốc hợp tác xã vận tải nhận tiền của tài xế xe khách

Ngày 21/10, ông Trương Công Anh Tuấn (55 tuổi, Giám đốc HTX dịch vụ vận tải Xuyên Mộc) bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt quả tang về hành vi nhận tiền của tài xế xe khách, nhằm lo lót xin cấp lại phù hiệu.

Theo thông tin ban đầu, anh C. là chủ phương tiện vừa là lái xe khách BKS 72H – 001.XX chạy tuyến cố định Xuyên Mộc – TP.HCM và ngược lại (nằm trong HTX dịch vụ vận tải Xuyên Mộc).

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Tháng 10/2022, anh C. đón trả khách ngoài đường trái quy định và bị phản ánh lên mạng xã hội nên Sở GT-VT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu HTX dịch vụ vận tải Xuyên Mộc báo cáo, giải trình.

Sau đó, xe khách của anh C. bị tước tước phù hiệu, không được vào bến xe huyện Xuyên Mộc để đón trả khách.

Để được chạy xe theo tuyến trở lại, anh C. đã liên hệ xin ông Tuấn nhờ giúp cấp phù hiệu và được ông Tuấn yêu cầu đưa 20 triệu đồng để “ngoại giao”, xin cấp trên, xem chi tiết VietNamNet.

Choáng ngợp với khu đất đắc địa rộng hàng nghìn m2 của cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai vừa bị CQĐT – Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”, liên quan vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Việc ông Thành bị bắt tuy có làm dư luận bất ngờ vì tưởng ông đã “hạ cánh” an toàn nhưng dư luận bất ngờ hơn khi được biết vợ chồng ông Thành có nhiều đất đai tuyệt đẹp ở ngay trung tâm thành phố.

Hiện vợ chồng cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai hiện đang sở hữu khu đất rộng hàng ngàn mét vuông, với 3 mặt tiền ngay tại TP. Biên Hòa, xem chi tiết VietNamNet.

Môi giới bất động sản bỏ nghề, mở trà đá, bán đồ ăn vỉa hè

Không còn hình ảnh một nhân viên môi giới lúc nào cũng quần là áo lượt sơ mi trắng, quần âu, tay cầm tập hồ sơ, Nguyễn Văn Hưng – một môi giới bất động sản đang bưng bê trà đá phục vụ khách tại một điểm bán vỉa hè.

Hưng chia sẻ,  khi đang làm trong ngành du lịch, ảnh hưởng của dịch, mất việc, Hưng chuyển sang làm nhân viên môi giới cho sàn bất động sản.

Nhóm Hưng gồm hơn 10 người phụ trách bán biệt thự tại dự án. Sau một thời gian, liên lạc qua điện thoại mời chào khách, đưa khách đi tham quan dự án, nhóm Hưng chưa chốt được lô biệt thự nào.

Chán nản với công việc, Hưng và nhiều thành viên trong nhóm bỏ nghề. Ở nhà một thời gian, Hưng tìm được một vị trí ở khu chung cư, bán trà đá vỉa hè, xem chi tiết báo Tiền Phong.