Đến chiều tối 23/4, hàng trăm người dân, thanh niên ở xã Hoằng Hải (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn khẩn trương dùng lưới lớn quây, kéo để tìm kiếm 3 em nhỏ mất tích trên biển.

Theo báo Infonet, lực lượng chức năng và người dân đã dùng hàng trăm mét lưới để tìm kiếm 3 học sinh mất tích; nhiều phương tiện như ca nô, bè mảng được huy động để tìm người. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn bởi sóng biển lớn, xoáy ngầm, nước giật. 

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều cùng ngày. Theo báo Tuổi Trẻ, đầu giờ chiều 23/4, một nhóm học sinh lớp 5 và lớp 6 ở địa phương rủ nhau đi chơi rồi xuống tắm tại vùng biển ở thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa.

Ảnh chụp màn hình báo Soha.vn

Người dân địa phương cho biết trong lúc các em tắm biển có gió thổi mạnh, sóng lớn nên 4 em học sinh bị đuối nước.

Nhận được tin, lực lượng chức năng cùng gia đình các em và người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm. Đến 17h cùng ngày, mọi người mới thấy thi thể 1 nạn nhân và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 em còn lại.

Từ Khóa: