Vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi đã kết thúc với những trao đổi bước đầu, trong đó vấn đề lãnh thổ và an ninh tiếp tục là nội dung khó đạt đồng thuận nhất giữa các bên.
Lãnh thổ và Donbass là điểm nghẽn lớn nhất của đàm phán
Theo hãng tin TASS, vấn đề lãnh thổ tiếp tục được đánh giá là chủ đề phức tạp nhất trong vòng đàm phán ba bên đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine diễn ra ngày 23/1 tại Abu Dhabi. Nguồn tin thân cận cho biết, Nga vẫn coi việc lực lượng Ukraine rút khỏi khu vực Donbass là ưu tiên hàng đầu trong tiến trình đối thoại.
Ngoài yêu cầu rút quân, Moscow cũng đưa ra nhiều tham số an ninh khác nhau liên quan đến việc thiết lập các vùng đệm và cơ chế kiểm soát. Những nội dung này được cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc an ninh khu vực trong giai đoạn hậu xung đột.
Các bên thống nhất tiếp tục đối thoại trong thời gian tới
Đây là vòng đàm phán ba bên đầu tiên giữa Mỹ, Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm. Cuộc thảo luận tập trung chủ yếu vào các vấn đề an ninh, vùng đệm và khả năng kiểm soát thực địa.
Phái đoàn Nga do ông Igor Kostyukov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, dẫn đầu. Trong khi đó, đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov làm trưởng đoàn. Sau khi kết thúc tham vấn, các bên thống nhất sẽ báo cáo kết quả sơ bộ với chính phủ mỗi nước và tiếp tục đối thoại vào ngày 24/1.
Trước thềm đàm phán, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lãnh thổ là trọng tâm thảo luận. Về phía Nga, Điện Kremlin nhấn mạnh việc Ukraine rút khỏi Donbass là “điều kiện quan trọng” để tiến trình hòa đàm có thể đạt được tiến triển thực chất.
Theo: Dân trí