Ngày 25/6, phiên tòa xét xử đại án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục diễn ra tại TAND TP Hà Nội. Một trong những tình tiết gây chú ý là lời khai của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – ông Phạm Văn Vọng – thừa nhận đã nhận 2 tỷ đồng từ ông Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”) trong bối cảnh gia đình đang cần tiền để chữa bệnh cho vợ.
- Hưng Yên – Hai công nhân tử vong do điện giật khi sửa đường dây trung thế
- Dựng chuyện bị cướp để che giấu việc cầm cố dây chuyền vàng
- Quy định mới: Từ 1/7 người dân đi công chứng phải chụp ảnh cùng công chứng viên
Tóm tắt nội dung
Nhận 2 tỷ đồng giữa lúc vợ mắc bệnh hiểm nghèo
Tại phiên xét hỏi, ông Phạm Văn Vọng – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giai đoạn 2010–2014 – xác nhận đã nhận một gói quà trị giá 2 tỷ đồng từ ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Sự việc diễn ra vào cuối năm 2013, thời điểm vợ ông Vọng đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Bạch Mai.
“Gia đình tôi rơi vào giai đoạn vô cùng khó khăn. Khi Hậu đến thăm và trao quà, tôi hiểu rõ giá trị món quà nhưng đã không thể từ chối vì hoàn cảnh quá đặc biệt”, ông Vọng khai trước HĐXX.
Sau khi bị khởi tố, ông Vọng cho biết đã chủ động nộp lại 2 tỷ đồng và sau đó tiếp tục tự nguyện nộp thêm 100 triệu đồng để thể hiện trách nhiệm trong việc khắc phục hậu quả.
Bị cáo phủ nhận có thỏa thuận với doanh nghiệp
VKSND cáo buộc ông Phạm Văn Vọng đã lợi dụng chức vụ trong việc chỉ đạo thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu dự án đê tả sông Hồng, từ đấu thầu rộng rãi sang chỉ định thầu, tạo điều kiện để Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu dù không đáp ứng yêu cầu năng lực.
Tuy nhiên, ông Vọng phủ nhận có bất kỳ thỏa thuận hay lợi ích cá nhân nào với doanh nghiệp. Ông cho rằng mục tiêu của mình là thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đồng thời quá tin tưởng vào cấp dưới và cán bộ chuyên môn.
“Là người xuất thân từ ngành giáo dục, sau chuyển sang công tác Đảng, tôi không có chuyên môn về kinh tế. Việc chỉ đạo chủ yếu dựa vào báo cáo và đề xuất từ UBND tỉnh cùng các sở ngành”, ông Vọng nói.
Mối quan hệ với Hậu “Pháo” bắt nguồn từ kỳ vọng nguồn vốn trung ương

Theo lời khai, UBND tỉnh từng báo cáo với ông Vọng rằng ông Hậu có “mối quan hệ tốt với trung ương” và có thể hỗ trợ tỉnh xin được nguồn vốn cho các dự án lớn. Trong đó, dự án đê tả sông Hồng là một trong những công trình trọng điểm được kỳ vọng.
“Doanh nghiệp nào đem lại nguồn vốn cho tỉnh thì đương nhiên chúng tôi sẽ tạo điều kiện. Thời điểm đó, tôi chỉ mong muốn phát triển kinh tế địa phương”, ông Vọng trình bày.
Nhiều cán bộ cao cấp của Vĩnh Phúc hầu tòa
Vụ án Phúc Sơn được đánh giá là một trong những đại án có số lượng cán bộ cấp cao bị đưa ra xét xử đông đảo nhất tại Vĩnh Phúc, với 15 người từng giữ các vị trí quan trọng. Trong đó có hai cựu Bí thư Tỉnh ủy là bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Phạm Văn Vọng, cùng các cựu Chủ tịch UBND tỉnh là ông Phùng Quang Hùng và ông Lê Duy Thành.
Đáng chú ý, ông Phùng Quang Hùng – cựu Chủ tịch UBND tỉnh – cũng bị cáo buộc nhận 30.000 USD từ Hậu “Pháo” sau khi thực hiện chỉ đạo chỉ định thầu. Tại tòa, ông Hùng xác nhận ban đầu từng mâu thuẫn với Hậu do không đánh giá cao năng lực thực tế của doanh nghiệp này, nhưng sau đó mối quan hệ trở nên “thân thiết” hơn.
Cựu hiệu trưởng nhận 50 triệu đồng sau khi Phúc Sơn trúng thầu
Liên quan vụ án, ông Nguyễn Xuân Nhâm – nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc – cũng bị truy tố vì vi phạm quy định trong đấu thầu. Cụ thể, ông đã đồng ý để Tập đoàn Phúc Sơn xây dựng hồ sơ mời thầu với tiêu chí thấp, tiết lộ thông tin gói thầu và sau đó nhận 50 triệu đồng từ Hậu “Pháo”.
Tại phiên tòa, ông Nhâm không chối cãi và cho rằng mình “không oan ức”. Ông trình bày hoàn toàn tin tưởng vào các đơn vị tư vấn thuộc Sở Xây dựng và không nắm rõ quy định pháp luật.
Ông cũng cho biết Hậu là người được giới thiệu bởi Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, có uy tín và quan hệ rộng. Sau khi Phúc Sơn được chọn làm đơn vị thi công, ông Nhâm nhận 50 triệu đồng từ Hậu nhưng khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận cá nhân nào.
Vụ án tiếp tục được làm rõ trong các ngày tới
Phiên tòa xét xử đại án Phúc Sơn dự kiến tiếp tục làm việc trong các ngày tới để làm rõ các tình tiết liên quan đến hành vi của các bị cáo và vai trò của Tập đoàn Phúc Sơn trong nhiều dự án lớn tại Vĩnh Phúc.
Theo: Vnexpress