Cựu HLV Trần Văn Phúc trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) sáng 5/1 ở tuổi 76, do tuổi cao sức yếu.

Theo Tiền Phong, anh Trần Nam, con trai của HLV Trần Văn Phúc cho biết, ông qua đời lúc 11h hơn ngày 5/1 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), hưởng thọ 76 tuổi.

Trước đó, ông Phúc nhập viện điều trị Covid-19. Sau khi sức khoẻ dần hồi phục và chuẩn bị xuất viện, ông không may bị tai biến. Do tuổi cao sức yếu, lại có bệnh nền là bệnh phổi nên cựu HLV Hải Phòng đã không thể qua khỏi.

Theo VnExpress, ông Phúc sinh năm 1946 tại Hải Phòng, ông khoác áo đội bóng quê hương trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Trên băng ghế huấn luyện, ông lần lượt làm HLV trưởng các đội Công An Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Dương (giám đốc kỹ thuật).

Ông từng là HLV phó đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 1994, và SEA Games 1993 ở Singapore.

Ông là một trong số ít HLV kỳ cựu luôn được mời tham gia bình luận bóng đá ở các vòng chung kết EURO hay World Cup trên báo đài thời điểm đó. Ông giải nghệ vào đầu năm 2010 sau khi chia tay CLB Thanh Hóa vào đầu

Từ Khóa: