Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố vì liên quan vụ kẹo Kera – sản phẩm bị quảng cáo sai sự thật. Cô nhận gần 7 tỷ đồng hoa hồng từ việc kinh doanh, gây bức xúc dư luận.
- Ông Trump điện đàm với ông Putin, thúc đẩy ngừng bắn 30 ngày tại Ukraine
- Mưa lũ dữ dội ở Bắc Kạn: 7 người thương vong, nhiều bản làng bị cô lập
- Tập đoàn Trump chuẩn bị làm việc với lãnh đạo TP.HCM, đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam
Tóm tắt nội dung
Gần 18 tỷ đồng thu về từ 135.000 hộp kẹo
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 – với cáo buộc lừa dối khách hàng, liên quan đến vụ án sản phẩm kẹo rau củ Kera.
Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán ra 135.325 hộp kẹo Kera từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025, thu về gần 18 tỷ đồng. Riêng Thùy Tiên được xác định hưởng gần 7 tỷ đồng “hoa hồng”, theo tỷ lệ góp vốn 30%.

Chất xơ thấp, thành phần bị làm giả
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ ở mức 0,935%, trái ngược hoàn toàn với thông tin công bố trên nhãn. Dù biết rõ điều này qua hồ sơ kiểm nghiệm, Thùy Tiên vẫn tiếp tục tham gia kinh doanh và quảng bá sản phẩm.
Thậm chí, cuối tháng 2/2025, khi dư luận bùng nổ tranh cãi về sản phẩm, cô đã đề nghị ký hợp đồng “hợp thức hóa” vai trò quảng cáo để né trách nhiệm với tư cách cổ đông.
Loạt sai phạm từ sản xuất đến quảng bá
Cùng với Thùy Tiên, 4 cá nhân khác cũng bị khởi tố, bao gồm lãnh đạo Công ty cổ phần Asia Life và Tập đoàn Chị Em Rọt. Các bị can bị cáo buộc sản xuất hàng giả là thực phẩm, sử dụng nguyên liệu không đạt chuẩn, không công bố thành phần phụ gia như sorbitol – chất gây nhuận tràng nhưng được gán mác “bổ sung chất xơ”.
Đặc biệt, các gương mặt nổi tiếng như Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị cáo buộc quảng bá sản phẩm sai sự thật trên mạng xã hội, góp phần gây hiểu nhầm nghiêm trọng cho người tiêu dùng.
Hành vi tổ chức có hệ thống
Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia Life) được xác định là người chỉ đạo sản xuất kẹo Kera từ nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn. Các bị can khác như Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công (Tập đoàn Chị Em Rọt) chịu trách nhiệm pháp lý với vai trò quản lý, điều hành.
Bộ Công an xác nhận, vụ việc đang được điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, phân phối và quảng cáo sản phẩm kẹo Kera, với hậu quả nghiêm trọng về niềm tin và quyền lợi của người tiêu dùng.
Theo: Baoxaydung