Nga và Mỹ đang xúc tiến chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Hungary, được kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho đối thoại giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin.
- Thanh niên bị tát bắt quỳ: Điều tra tại Đắk Lắk
- Chủ lò mổ găm 38 tấn thịt lợn nhiễm bệnh
- Top 5 quân sư tài ba thời Tam Quốc
Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ tại Hungary đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.
Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, công tác chuẩn bị cho hội nghị sẽ được khởi động “trong tương lai gần, không chậm trễ”.
Vai trò của Hungary trong trung gian ngoại giao
Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã giao cho chính phủ thành lập một ủy ban chuyên trách để hỗ trợ quá trình tổ chức hội nghị. Budapest được coi là địa điểm lý tưởng nhờ mối quan hệ thân thiện với cả Moscow và Washington.
Cuộc gặp này dự kiến sẽ là sự kiện ngoại giao lớn, đánh dấu bước nối lại đối thoại trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Vladimir Putin, vốn từng gặp nhau lần gần nhất tại Alaska hồi tháng 8.
Chưa có thời gian cụ thể cho hội nghị
Mặc dù hai bên thể hiện thiện chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho hội nghị thượng đỉnh. Ông nhấn mạnh: “Một sự kiện quan trọng như vậy đòi hỏi quá trình chuẩn bị nghiêm túc và kỹ lưỡng.”
Giới quan sát nhận định, nếu cuộc gặp tại Hungary diễn ra suôn sẻ, đây có thể là bước đi khởi đầu cho nỗ lực khôi phục đối thoại trực tiếp Nga – Mỹ và giảm căng thẳng liên quan đến chiến sự Ukraine.
Theo: Dân Trí