Khoảng 354.000 người Việt đang sống chung với bệnh ung thư, con số gấp nhiều lần so với 30 năm trước, nhiều người khám ở giai đoạn muộn, tỷ lệ tử vong cao.

10 ha rừng bị ảnh hưởng sau vụ cháy rừng trên đèo Prenn Đà Lạt

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy rừng thông trên đèo Prenn Đà Lạt xảy ra chiều 7/4 làm ảnh hưởng khoảng 10 ha rừng, theo VTC News.

Ngày 8/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan xác minh nguyên nhân cháy rừng thuộc tiểu khu 267A, khu vực đèo Prenn, thuộc địa bàn phường 3, TP Đà Lạt.

Thống kê nhanh từ cơ quan chức năng, vụ cháy làm ảnh hưởng khoảng hơn 10ha rừng. Đối tượng là rừng thông tự nhiên lớn.

Vụ cháy cũng làm thảm cỏ lớn dưới tán rừng bị thiêu rụi, nhiều cây rừng nhỏ bị cháy khô.

Nguyên nhân vụ cháy rừng vẫn chưa được xác định.

Ảnh chụp màn hình trên báo VTC.

Hơn 400 học sinh mắc bệnh ghẻ

Hơn 400 học sinh hai trường tiểu học huyện miền núi Nam Trà My mắc bệnh ghẻ ngứa, lây lan nhau do ở tập thể vệ sinh không sạch sẽ.

Theo VnExpress, ngày 7/4, ông Bùi Quang Ngọc, hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Trà Leng, cho biết gần 400 học sinh mắc bệnh ghẻ trong một tháng qua, chiếm 90% tổng số học sinh. Các em bị ngứa nên cào gãi, nhiều em tổn thương nặng đến bóc da. Trạm y tế xã không đủ thuốc điều trị, nhà trường kêu gọi từ thiện. Sau đó một nhóm thiện nguyện hỗ trợ trường 2.000 lọ thuốc DEP dạng nước, thoa 4-5 lần/ngày.

Cách Trà Leng khoảng 50 km, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Trà Vân có 68 học sinh mắc bệnh ghẻ. Hiệu trưởng trường là ông Hồ Văn Hạnh cho hay một số học sinh bị nổi mụn, ngứa vào giữa tháng 3, sau đó lây lan nhiều em khác. Nhà trường đưa hai em đến Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh ghẻ (B86) bội nhiễm.

Hiệu trưởng đánh hiệu phó phải nhập viện

Theo VTC, chiều 6/4, sau khi xảy ra cãi vã, ông Phan Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) lao vào đánh, đấm khiến ông Lê Đức Huấn – Hiệu phó Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc bị thương vùng mặt.

Ông Huấn sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy điều trị.

Do vết thương không quá nặng tình trạng sức khỏe ông Huấn đã tạm ổn.

Ông Đặng Đại Tình – Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy xác nhận sự việc trên với báo chí trong ngày 8/4.

Ảnh chụp màn hình trên báo VTC.

Hơn 350.000 người Việt sống chung với ung thư

Khoảng 354.000 người Việt đang sống chung với bệnh ung thư, con số gấp nhiều lần so với 30 năm trước, nhiều người khám ở giai đoạn muộn, tỷ lệ tử vong cao.

Thông tin được Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết tại sự kiện Ngày Sức khỏe thế giới năm 2023, sáng 8/4.

Theo thống kê của ngành ung thư, mỗi năm Việt Nam có hơn 182.000 ca mắc mới, trên 122.000 người tử vong do bệnh này.

“Hiện có khoảng 354.000 người đang sống chung với ung thư. Con số này có xu hướng ngày càng gia tăng, gấp nhiều lần so với 30 năm trước”, ông Thuấn nói, thêm rằng cứ 100.000 người Việt, có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong.

10 loại ung thư phổ biến nhất, lần lượt là gan, sau đó đến phổi, vú, dạ dày, đại tràng, trực tràng, bạch cầu, tuyến tiền liệt, vòm họng và tuyến giáp, theo VnExpress.