Trước và sau khi trả tự do 4 tiếp viên hàng không vì không biết trong hàng xách tay về Việt Nam có ma tuý, cảnh sát đã lần theo dấu vết liên quan, bắt hơn 50 người.

Hơn 50 người bị bắt trong vụ ‘4 tiếp viên hàng không xách ma tuý’

Trước và sau khi trả tự do 4 tiếp viên hàng không vì không biết trong hàng xách tay về Việt Nam có ma tuý, cảnh sát đã lần theo dấu vết liên quan, bắt hơn 50 người.

Những người này có liên quan đến các đầu mối giao, nhận ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam. Họ bị điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và Vận chuyển trái phép chất ma tuý, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Hà Nội: Nổ bình gas tại một quán ăn ở Hà Nội

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang khám nghiệm hiện trường để xác minh nguyên nhân vụ nổ khí gas tại khu nhà liền kề ở khu đô thị IEC Tứ Hiệp.

Theo Công an huyện Thanh Trì, khoảng 5h cùng ngày, một tiếng nổ lớn phát ra tại quán bán đồ ăn khu đô thị IEC Tứ Hiệp. Sức ép dư chấn đã làm vỡ hệ thống kính, văng mái che hiên của cửa hàng. Nhiều đồ đạc bị vỡ, bắn xa hàng chục mét.

Tại hiện trường, khu đường trước căn nhà bị nổ có nhiều mảnh kính lớn, vỡ vụn. Một chiếc xe máy đỗ phía trước cửa nhà cũng bị biến dạng vì vụ nổ.

Rất may thời điểm xảy ra vụ việc, không có người và phương tiện qua lại nên vụ nổ chỉ gây thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nổ bình gas gây ra sự cố trên, theo VTC News.

Hiện trường vụ nổ (ảnh chụp màn hình trên báo VTC).

Hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện: Xử phạt cả hai người

Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính liên quan vụ việc hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện tại một trường tiểu học.

Cụ thể, công an huyện Lệ Thủy đã quyết định xử phạt hành chính ông Phan Anh Tuấn (SN 1973, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thuỷ) số tiền 6,5 triệu đồng vì có hành vi đánh ông Lê Đức Huấn (SN1974, hiệu phó) bị thương phải nhập viện.

Ngoài ra, công an huyện này cũng ra quyết định xử phạt hành chính ông Huấn số tiền 400 ngàn đồng vì có hành vi dùng tay đập vào nắp capo xe ôtô của ông Tuấn, cãi vã, to tiếng gây mất trật tự tại Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, theo VietNamNet.

Hơn 80 nhà sập, tốc mái sau giông lốc

Cơn mưa đầu mùa kèm giông lốc kéo dài hơn ba giờ làm 83 căn nhà bị sập, tốc mái, nhiều diện tích cây ăn quả hư hại.

Theo VnExpress, tối 24/4, mưa gió giật mạnh quét qua các địa phương Tân Phước, Châu Thành, Cai Lậy và Cái Bè. Giông lốc làm một người bị thương, nhiều cây cối đổ ngã, một ngôi nhà bị sập, hàng chục căn tốc mái.

Mưa gió còn làm đổ hai trụ điện cùng nhiều bảng hiệu quảng cáo. Nhiều mái tôn nhà dân bị cuốn phăng, treo lơ lửng trên dây, cột điện. Sự cố khiến một số khu vực ở tỉnh bị mất điện. Ước tính thiệt hại sơ bộ gần 1,7 tỷ đồng.

Một mái tôn nhà dân bị lốc cuốn văng xa hàng chục mét, rơi xuống đường giao thông (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Xe bơm bê tông bị nghiêng khiến một người tử vong

Lãnh đạo UBND xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin với báo chí ngày 25/4. Nạn nhân là anh T.V.T (38 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).

Khoảng 11h30 cùng ngày, anh T.V.T cùng nhóm công nhân đổ bê tông mặt sàn tầng 2 cho căn nhà ở trên địa bàn thì trụ xe bơm bê tông bị nghiêng.

Cần bơm lúc này rung lắc, va đập mạnh vào đầu anh T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau vụ việc, nhóm công nhân hô hoán người ứng cứu và trình báo công an, theo VTC News.