Rạng sáng nay hơn 6,2 tấn thiết bị y tế được kiều bào gửi tặng đã đến sân bay Nội Bài sau chuyến bay thẳng từ San Francisco (Mỹ).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một chuyến bay do hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airline) thực hiện được cấp phép vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia Việt – Mỹ.

Theo Zing, cùng với lượng hàng hóa trên, chuyến bay còn đưa 277 công dân Việt Nam tại Mỹ về nước.

Các hành khách trên chuyến bay đáp xuống Nội Bài sáng nay (ảnh chụp màn hình báo Giao thông).

Tổng giá trị của lô thiết bị y tế khoảng 1 triệu USD, gồm: 250 máy trợ thở, 5 máy thở, 9.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid 19, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 2.500 tấm chắn giọt bắn và 60.000 khẩu trang y tế. Theo báo Giao thông, lô hàng này sẽ được Bộ Y tế tiếp nhận và phân phối tới các cơ sở y tê trong nước.

Cùng khoảng thời gian lô hàng trên về nước, Mỹ cũng tuyên bố tặng thêm Việt Nam 1 triệu liều vacxin Pfizer. Theo hãng tin AP, Phó Tổng thống Mỹ Harris đã công bố thông tin trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính vào sáng nay (25/8) tại Hà Nội. Số Vaccine gửi tặng này sẽ được cung cấp đến Việt Nam trong 24h tới.

Từ Khóa: