Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang xem xét kế hoạch trang bị cho ICE đội máy bay chuyên dụng nhằm tăng tốc độ trục xuất người nhập cư trái phép, thực hiện mục tiêu cứng rắn mà Tổng thống Trump đã đề ra sau khi trở lại Nhà Trắng.
- Phái viên Mỹ phản bác chỉ trích, gọi thượng đỉnh Trump – Putin là “bước tiến lịch sử”
- Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga ở Alaska: Phép thử quan trọng đối với Trung Quốc
- Paetongtarn Shinawatra đối mặt bê bối rò rỉ điện đàm
Tóm tắt nội dung
ICE có thể lập đội máy bay riêng thay thế thuê chuyến
Theo NBC News, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đang vận động để ICE sở hữu đội bay chuyên trách. Hiện nay, ICE vẫn phụ thuộc vào các chuyến bay thuê bao hoặc vận tải cơ quân sự để đưa người nhập cư trái phép về nước. Với đội bay riêng, ICE có thể chủ động toàn bộ khâu bố trí phi công, an ninh, y tế và bảo trì kỹ thuật theo quy định hàng không.
Cựu chánh văn phòng ICE, ông Jason Houser, cho rằng để đạt chỉ tiêu 30.000-35.000 lượt trục xuất mỗi tháng; cơ quan này cần ít nhất 30 máy bay. Trước đây, dưới thời Tổng thống Biden; ICE chỉ trục xuất được khoảng 15.000 người mỗi tháng bằng cách thuê từ 8-14 máy bay; với chi phí 100.000-200.000 USD cho mỗi chuyến.
Kinh phí khổng lồ cho kế hoạch
Viện Phi công Mỹ ước tính, một máy bay thương mại có giá 80-400 triệu USD. Như vậy, mua 30 chiếc sẽ tiêu tốn 2,4-12 tỷ USD. Tuy nhiên, chưa rõ ICE có thể thương lượng để giảm giá nhờ mua số lượng lớn hay không.
Tháng trước, Tổng thống Trump đã ký đạo luật cấp 165 tỷ USD cho Bộ An ninh Nội địa; trong đó ICE nhận hơn 75 tỷ USD. Khoản kinh phí này được đánh giá đủ để cơ quan di trú thành lập phi đội; đồng thời tuyển dụng nhân sự vận hành, an ninh và kỹ thuật tương ứng.
Phản ứng trái chiều trong xã hội Mỹ
Theo các cựu quan chức ICE, nếu thành lập được đội bay riêng; ICE có thể tăng gấp đôi số lượng người nhập cư bị trục xuất. Điều này cũng giúp giảm áp lực quá tải tại các trung tâm giam giữ hiện nay.
Tuy nhiên, việc đẩy mạnh các chiến dịch truy quét đã làm bùng phát biểu tình tại nhiều thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo. Theo khảo sát của CNN công bố ngày 20/7; 55% người Mỹ cho rằng chính quyền Trump “đi quá xa” trong các biện pháp trục xuất, tăng 10 điểm so với hồi tháng 2.
Giới quan sát nhận định kế hoạch lập đội bay riêng cho ICE sẽ trở thành một trong những bước đi gây tranh cãi nhất trong chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Trump; khi nước Mỹ vẫn còn chia rẽ sâu sắc về vấn đề này.
Theo: VnExpress