Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran vừa tố cáo một vật thể bay rơi xuống khu vực nhà máy Bushehr vào tối 24/3; bất chấp lệnh tạm hoãn tập kích của Washington.

Iran cáo buộc Mỹ về vụ tấn công tại Bushehr

Tối 24/3 theo giờ địa phương; một vật thể bay đã rơi xuống khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) ngay lập tức cáo buộc đây là một hành động tấn công mới có sự phối hợp giữa Mỹ và Israel. Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân chưa hạ nhiệt; tiếp nối sau một sự cố tương tự với vật thể bay khác từng được ghi nhận tại khu vực này vào hồi đầu tháng.

Nhà máy Bushehr nằm cách thủ đô Tehran khoảng 1.200km về phía nam; dọc theo bờ vịnh Ba Tư với công suất vận hành đạt mức 1.000 megawatt. Công trình chiến lược này được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía Nga và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011. Theo báo cáo sơ bộ từ AEOI; vụ việc mới nhất không gây ra thiệt hại đáng kể về mặt tài chính; kỹ thuật hay nhân lực; đồng thời không có khu vực trọng yếu nào của nhà máy bị ảnh hưởng.

Cơ quan năng lượng Iran chỉ trích mạnh mẽ việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân dân sự vì mục đích hòa bình là vi phạm các quy định và cam kết quốc tế. AEOI cảnh báo những hành động quân sự như vậy có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm và không thể đảo ngược đối với an ninh toàn khu vực. Các quốc gia nằm dọc theo vịnh Ba Tư được cho là sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn nhất nếu an toàn hạt nhân và môi trường bị đe dọa bởi các cuộc tập kích.

Phản ứng từ phía Nga và các tổ chức quốc tế

Trước diễn biến phức tạp này; Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thực hiện cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi vào ngày 23/3. Phía Nga khẳng định các cuộc tấn công vào hạ tầng hạt nhân của Iran là hành động không thể chấp nhận được vì gây rủi ro khó lường cho các chuyên gia Nga đang làm việc tại đây. Moscow cũng cảnh báo về những hậu quả thảm khốc đối với môi trường sinh thái của toàn bộ khu vực nếu các cơ sở hạt nhân bị phá hoại.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang duy trì kênh liên lạc liên tục với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về tình hình tại nhà máy Bushehr. Do cơ sở này nằm dưới sự giám sát của Liên hợp quốc và IAEA; lãnh đạo tập đoàn hạt nhân Rosatom đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố quan ngại nghiêm trọng về các đe dọa quân sự. Ông Peskov cũng xác nhận Moscow đang gửi những tín hiệu phù hợp tới Washington liên quan đến sự an toàn của nhà máy hạt nhân này.

Vụ tập kích xảy ra dù Tổng thống Donald Trump vào ngày 23/3 đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh tạm hoãn mọi đòn tấn công quân sự vào hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày. Trước đó; Washington từng đe dọa tấn công các nhà máy điện nếu Tehran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz; trong khi Iran đáp trả bằng lời đe dọa nhắm vào các cơ sở năng lượng của Israel. Ông Trump vẫn hy vọng các cuộc đàm phán chi tiết và mang tính xây dựng với Iran sẽ tiếp diễn trong tuần này.

Theo: Báo Dân trí