Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để ngỏ khả năng nhắm đến lãnh tụ tối cao Iran, khẳng định điều đó có thể kết thúc xung đột chứ không làm nó leo thang.

Thủ tướng Israel úp mở về kịch bản chưa từng có

Ngày 16/6, trong một buổi phỏng vấn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gây chú ý khi không loại trừ khả năng thực hiện các hành động nhắm vào Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei. Ông cho rằng, việc làm này có thể “chấm dứt xung đột” chứ không phải làm nó leo thang như lo ngại của một số quốc gia.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông được hỏi về thông tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ngăn Israel ám sát lãnh tụ Iran vì lo ngại bùng phát chiến tranh quy mô lớn.

“Không leo thang, mà là kết thúc”

Phản hồi câu hỏi, ông Netanyahu nói:

“Điều đó không làm leo thang, mà sẽ chấm dứt xung đột.”

Ông cáo buộc chính quyền Tehran đang cố tình kéo dài căng thẳng bằng cách tiến gần hơn tới chiến tranh hạt nhân. “Israel đang ngăn chặn điều đó bằng mọi cách và chúng tôi phải đối đầu với những thế lực xấu để chấm dứt nguy cơ này”, ông nói.

Mục tiêu không chỉ là lãnh đạo tối cao

Khi được hỏi rõ hơn về khả năng Israel có thể trực tiếp nhắm vào Lãnh tụ Khamenei, ông Netanyahu chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi đang làm những gì cần làm.”

Ngoài ra, ông cũng tiết lộ rằng Tel Aviv đang tập trung vào các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran – những người bị xem là “bộ não” đứng sau chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.

Phản bác tín hiệu hòa giải từ Iran

Thủ tướng Israel cũng bác bỏ thông tin do Wall Street Journal đăng tải, rằng Iran đang phát tín hiệu muốn dừng xung đột và nối lại đàm phán hạt nhân. “Không có bằng chứng nào cho thấy Iran đang nghiêm túc với các nỗ lực hòa giải,” ông nói.

Phía Iran hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về những tuyên bố từ phía Israel.

Xung đột Israel – Iran leo thang dữ dội

Kể từ ngày 13/6, Israel và Iran đã bước vào giai đoạn giao tranh trực tiếp với các đợt không kích và phản kích liên tục. Theo ước tính, chỉ riêng trong các chiến dịch gần đây, quân đội Israel có thể đã tiêu tốn tới 725 triệu USD mỗi ngày cho hoạt động tấn công và đánh chặn tên lửa.

Đến ngày 16/6, Israel ghi nhận 24 người thiệt mạng và 592 người bị thương do các đợt tập kích từ phía Iran. Về phần mình, Bộ Y tế Iran cho biết ít nhất 224 người đã thiệt mạng và 1.227 người khác bị thương vì các đợt không kích của Israel.

Theo: Vnexpress