BEIRUT – Chính quyền Li Băng cùng các làng Cơ Đốc giáo ở miền nam nước này đồng loạt bác bỏ phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc một số cộng đồng địa phương muốn sáp nhập vào Israel để tránh xung đột với Hezbollah.
- Cô gái Hải Phòng nghỉ việc văn phòng để xuyên Việt một mình
- Giáo viên trường chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp sau khi 146 bài thi Toán đạt điểm 10
- Công ty thanh toán trở thành công cụ rửa tiền cho đường dây lừa đảo
Thị trưởng làng Rmeish, ông Hanna al-Amil, gọi khả năng sáp nhập là điều không thể chấp nhận, còn các làng Cơ Đốc giáo trong khu vực khẳng định sẽ ở lại quê hương và trung thành với lá cờ Li Băng. Tranh cãi nổ ra trong bối cảnh quân đội Israel vẫn hiện diện tại miền nam Li Băng và tiến trình đàm phán Mỹ – Iran về khu vực chưa ngã ngũ.
Ngày 05/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố một số làng Cơ Đốc giáo ở miền nam Li Băng đã “yêu cầu được sáp nhập” vào Israel để được bảo vệ khỏi Hezbollah. Phát ngôn này ngay sau đó bị phía Li Băng bác bỏ.
Thị trưởng làng Rmeish, ông Hanna al-Amil, nói việc nghĩ đến kịch bản sáp nhập là “hoàn toàn không thể”, trong khi ngày 06/7, các làng Cơ Đốc giáo ở miền nam Li Băng tái khẳng định quyết tâm ở lại trên mảnh đất của mình và nhấn mạnh lòng trung thành với bản sắc dân tộc cùng lá cờ Li Băng.
Tranh cãi diễn ra giữa lúc miền nam Li Băng vẫn trong tình trạng căng thẳng. Ngày 5/7, Tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir thăm binh sĩ đóng gần Lâu đài Beaufort và tuyên bố lực lượng Israel sẽ “tiếp tục hành động quyết đoán để loại bỏ các mối đe dọa khỏi lãnh thổ Li Băng”.
Cùng thời điểm, hãng tin Ynet của Israel ngày 06/7 đưa tin Tel Aviv chuẩn bị bàn giao 2 khu vực hạn chế ở miền nam Li Băng cho quân đội Li Băng. Tuy nhiên, Israel vẫn duy trì hiện diện tại phần lớn vùng kiểm soát cho đến khi Hezbollah bị giải giáp.
Trong khi đó, Iran tiếp tục gắn hồ sơ Li Băng với tiến trình đàm phán riêng với Mỹ. Ngày 6/7, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói Tehran đặc biệt chú trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Li Băng, đồng thời yêu cầu việc chấm dứt chiến sự nhằm vào các lực lượng trong “trục kháng chiến” phải được đưa vào bản ghi nhớ với Mỹ.
Thông điệp này cho thấy Hezbollah không chỉ là đối trọng của Iran trước Israel, mà còn là một quân bài của Tehran trên bàn đàm phán với Washington.
Hà Lê (tổng hợp)