Trước khi bị bắt quả tang về hành vi nhận hối lộ, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu từng là chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm nữ bị cáo mà ông tống tiền.

Lao Động đưa tin, sáng ngày 14/11, lực lượng của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã khám xét nơi làm việc của Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu Châu Văn Mỹ (52 tuổi).

Trước đó một ngày, công an đã khám xét nhà riêng của ông Mỹ tại khu dân cư Hoàng Phát, khóm 1, phường 1, TP. Bạc Liêu.

Ông Mỹ bị bắt quả tang về hành vi “nhận hối lộ”. Ông Mỹ hiện đang bị tạm giữ tại một trại tạm giam ở TP.HCM.

Ảnh chụp màn hình báo Kinh Tế Đô Thị.

Như báo Zing đưa tin, tối 11/11, cơ quan VKSND Tối cao bắt quả tang ông Mỹ đang nhận tiền hối lộ của một nữ bị cáo trong một khách sạn tại TP Bạc Liêu. 

Theo nguồn tin, bà D.H.T (ngụ huyện Hòa Bình) bị TAND huyện Hòa Bình tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

Sau khi kháng cáo phúc thẩm lên TAND tỉnh Bạc Liêu, bà T. đã được tuyên thành 6 tháng tù treo. Trong phiên phúc thẩm, ông Mỹ có trong hội đồng xét xử. 

Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu được cho là đòi bà T. đưa 100 triệu đồng để xử nhẹ. Bà T. đã đưa trước cho ông Mỹ 80 triệu đồng; 20 triệu đồng còn lại hẹn tối 11/11 đưa cho Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu tại khách sạn.

Lúc ông Mỹ nhận tiền từ bà T. thì bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt quả tang.

Từ Khóa: