Nam sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh bị khởi tố và bắt tạm giam sau khi dùng gậy gỗ đánh bạn học lớp 9 dẫn đến tử vong. Vụ việc gây xôn xao dư luận và đặt ra nhiều vấn đề về bạo lực học đường hiện nay.
- Cô gái bức xúc vì đến trễ bị khách sạn Hà Nội từ chối, phải rời đi lúc 2h sáng
- Căng thẳng biên giới Thái Lan Campuchia bùng phát sau vụ nổ mìn
- Cô giáo Gia Lai dùng thước đánh học sinh bị chấm dứt hợp đồng
Tóm tắt nội dung
Mâu thuẫn nhỏ dẫn đến bi kịch lớn
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan chức năng vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Phương (17 tuổi, trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Bộ luật Hình sự.
Trước đó, vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 24/9/2025, tại bờ kè thôn Yên Lạc (xã Cẩm Lạc), Phương đã xảy ra mâu thuẫn với em Nguyễn Khâm M. (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Minh Lạc). Trong lúc nóng giận, Phương dùng gậy gỗ đánh vào đầu em M., khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.
Sau khi bị thương, em M. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh rồi chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em đã tử vong vào ngày 30/10/2025.
Kết luận pháp y và quyết định khởi tố
Kết quả giám định pháp y số 1258/KL-KTHS do Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 31/10/2025 xác định nguyên nhân tử vong của em M. là chấn thương sọ não nặng.
Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 12/11/2025, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Hồi chuông cảnh báo về bạo lực học đường
Vụ việc gây chấn động tại địa phương và một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường – vấn đề đang ngày càng có dấu hiệu gia tăng trong giới trẻ.
Các chuyên gia giáo dục cho rằng, vụ án đau lòng này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc cần quan tâm hơn đến đời sống tâm lý của học sinh, giúp các em kiểm soát cảm xúc và học cách giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình.
Gia đình, nhà trường và xã hội cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc giáo dục kỹ năng sống, phòng ngừa bạo lực, đồng thời có cơ chế phát hiện và can thiệp sớm khi có dấu hiệu xung đột giữa học sinh.
Hệ quả pháp lý và bài học nhân văn
Mặc dù người gây án còn là học sinh, song theo quy định của pháp luật Việt Nam, người từ đủ 16 tuổi trở lên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp này, Phương bị khởi tố theo tội danh “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người – mức án có thể lên đến 15 năm tù.
Bi kịch này không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình nạn nhân mà còn là lời cảnh tỉnh về sự xuống cấp trong ứng xử học đường. Mỗi hành động thiếu kiềm chế có thể để lại hậu quả không thể bù đắp – cho cả người gây ra và người chịu thiệt.
Theo: Người Lao Động