Ngày 20/12, công an huyện Cái Bè đã tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) là tài xế lái xe tải nặng trên 15 tấn gây sập cầu Thiên Hộ hồi tháng 11/2020.

Theo báo Tuổi Trẻ, công an huyện Cái Bè cho biết, tài xế Thuận bị khởi tố để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. 

Ngày 29/11, tài xế Nguyễn Văn Thuận chạy xe tải chở khoảng 15 tấn lúa đi từ hướng xã Hậu Mỹ Bắc B – Hậu Mỹ Bắc A. Khi đến nhịp giữa của cầu dân sinh Thiên Hộ (xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, Tiền Giang), do xe chở lúa quá nặng nên đã làm sập nhịp giữa của cầu.

Toàn bộ nhịp giữa cầu Thiên Hộ đổ sập hoàn toàn xuống kênh. Chiếc xe tải chở lúa cũng bị rơi xuống kênh Nguyễn Văn Tiếp, gây ách tắc giao thông đường thủy. 

Cầu Thiên Hộ là cầu dân sinh bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp chỉ cho phép các loại xe nhỏ chạy qua (tải trọng cầu 3,5 tấn). Vụ tai nạn khiến toàn bộ nhịp giữa cầu dài 33m rơi xuống kênh, tài sản thiệt hại bước đầu khoảng 1,5 tỉ đồng. Cách cầu này khoảng 2km có cầu Thiên Hộ mới nên vụ sập cầu không gây ách tắc giao thông đường bộ.

Theo báo Pháp Luật, một ngày sau vụ tai nạn,, vào ngày 30/11, tài xế Thuận đã bị tạm giữ.

Làm việc với công an, Thuận khai nhận đã điều khiển xe tải 8,8 tấn, chở 15 tấn lúa qua cầu Thiên Hộ bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp.

Sau vụ tai nạn này, để đảm bảo an toàn, Chi cục đường thủy nội địa phía Nam thông báo kể từ ngày 30/11, cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Thiên Hộ trên kênh Tháp Mười số 2.