Hơn 700 chai rượu ngoại các loại và 424 hộp thuốc lá Heets với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng được phát hiện trên chuyến bay giải cứu từ Nga về Việt Nam.

Khởi tố vụ vận chuyển hơn 700 chai rượu ngoại trên chuyến bay ‘giải cứu’

Theo Người Lao Động, ngày 9/12, Cục Điều tra chống buôn lậu cho hay, ngày 30/11/2022, cơ quan này mới đây đã khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-ĐTCBL về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 5/12/2020, lực lượng hải quan phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại và thuốc lá được vận chuyển trái phép trên chuyến bay này. Các lô hàng này đứng tên 3 hành khách, chủ yếu là các loại rượu như Macallan, Beluga, thuốc lá điện tử HEETS…

Sau thời gian điều tra, làm rõ, cơ quan hải quan xác định số lượng lớn hàng hóa gồm 724 chai rượu ngoại các loại và 424 hộp thuốc lá HEETS. Tổng trị giá của hàng hóa vi phạm lên đến hơn 9,2 tỷ đồng.

Cứu thành công 7 ngư dân Hà Tĩnh gặp nạn trên biển

Tối 11/12, ông Nguyễn Hồng Chung, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu 7 ngư dân gặp nạn trên biển, hiện các ngư dân đang được đưa vào bờ.

Cụ thể, khoảng 11h cùng ngày, tàu cá công suất 250 CV, số hiệu HT 90071 của ông Trần Xuân Viện (54 tuổi, trú xã Kỳ Hà) gặp sự cố và bị sóng đánh chìm. Tại thời điểm gặp nạn, toàn bộ 7 ngư dân trên tàu đã kịp thời đang bám phao, thuyền thúng và đang lênh đênh trên biển.

Sau khoảng hơn 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được 7 ngư dân và đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng đã điều 2 chiếc tàu tham gia cứu hộ 7 ngư dân gặp nạn trên biển (ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên).

Truy tố 2 cựu giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau

Ngày 11/12, ông Đặng Dư Phương, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại Ban quản lý dự án (BQLDA) Đông Bắc.

Trong 5 bị can có 2 cựu giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau là Nguyễn Việt Hùng (64 tuổi, ngụ P.5, TP.Cà Mau) và Nguyễn Quốc Định (67 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM), đều bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ba bị can còn lại là Lê Thiện Anh, 66 tuổi, và Hồ Hoàn Kiếm, 46 tuổi, cùng là cựu giám đốc BQLDA Đông Bắc; Trương Công Long, 47 tuổi, cựu Phó giám đốc BQLDA Đông Bắc, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Thanh Niên.

Trẻ em mắc viêm màng não tăng

Số trẻ mắc viêm màng não tại các bệnh viện nhi có xu hướng tăng, bác sĩ cảnh báo trường hợp nhập viện trễ có thể biến chứng nặng, nguy cơ tử vong.

Ngày 11/12, bác sĩ Nguyễn Đình Qui, quản lý Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết gần đây đơn vị tiếp nhận điều trị nội trú khoảng 20-30 trẻ viêm màng não. Trong khi cách đây vài tuần, mỗi ngày chỉ khoảng 10-15 trường hợp nằm viện. Trong số trẻ đang điều trị, ba trường hợp dưới một tuổi bị viêm màng não mủ biến chứng nặng, phải phẫu thuật bơm rửa mủ tụ dưới màng cứng của não, kết hợp chích kháng sinh dài ngày.

Tương tự, số trẻ viêm màng não nằm tại Bệnh viện Nhi đồng 1 gần đây cũng tăng, dao động 20-30 trường hợp, nhiều trẻ phải thở oxy. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng điều trị khoảng 10 trường hợp viêm màng não, chưa ghi nhận tăng.

Hiện các bác sĩ chưa lý giải được tại sao số trẻ viêm màng não nhập viện nhiều trong thời gian gần đây, theo VnExpress.

Bệnh nhân chờ khám ở Phòng khám Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, tháng 11/2022 (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Nối lại đường bay Hồng Kông – Hà Nội sau gần 3 năm gián đoạn

Chuyến bay số hiệu VN 593 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc) đi Hà Nội chiều 11/12 đã đánh dấu chuyến bay thường lệ đầu tiên giữa hai thành phố sau gần 3 năm gián đoạn do dịch bệnh.

Trong thời gian đầu, Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại đường bay Hồng Kông – Hà Nội với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, Chủ Nhật.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hồng Kông, Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Hồng Kông, ông Ngô Trí Hưng cho biết Hồng Kông là nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ năm vào Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều luôn đạt tăng trưởng 2 chữ số trong những năm qua, theo Người Lao Động.