Sau giai đoạn ngắn duy trì mức trung bình, ô nhiễm không khí tại Hà Nội tăng vọt từ sáng 9/1, với hàng loạt điểm đo chạm ngưỡng rất xấu, đe dọa trực tiếp sức khỏe người dân.
- Bạn học nhanh trí ép tim cứu nam sinh 22 tuổi thoát chết trong gang tấc
- Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine, Nga giành thêm làng ở Zaporizhzhia
- Tăng hấp thụ vitamin D giúp giảm mỡ gan hiệu quả
Ô nhiễm tăng nhanh, Hà Nội lọt nhóm thành phố bẩn nhất thế giới
Từ rạng sáng 9/1, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội gia tăng rõ rệt. Lúc 8h, trạm gần Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận AQI 228, thuộc mức rất xấu. Ngưỡng ô nhiễm cao đã xuất hiện từ khoảng 3h sáng.
Tại công viên Nhân Chính, chỉ số AQI đo được là 182, ở mức xấu. Trạm Nguyễn Văn Cừ cũng ghi nhận AQI 177. Nhiều khu vực nội đô đồng loạt vượt ngưỡng an toàn.
Theo hệ thống IQAir, Hà Nội sáng 9/1 đứng thứ 5 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chỉ số tổng đạt 190, chỉ thấp hơn một số đô thị lớn tại châu Á. Các khu vực Thanh Xuân, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Đông và Tây Hồ đều chuyển sang mức rất xấu.
Các chuyên gia nhận định hiện tượng nghịch nhiệt là nguyên nhân chủ yếu. Không khí lạnh ổn định làm chênh lệch nhiệt độ ngày đêm tăng mạnh. Bụi mịn bị giữ lại ở tầng thấp, khiến ô nhiễm tích tụ nhanh.
Ô nhiễm kéo dài đến giữa tháng, nhiều điểm nóng bị giám sát
Cơ quan môi trường dự báo chất lượng không khí Hà Nội tiếp tục ở mức rất xấu trong ngày 10/1. Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định thành phố bước vào đợt ô nhiễm kéo dài đến ngày 14/1. Cao điểm ô nhiễm được dự báo rơi vào ngày 11/1.
Không chỉ Hà Nội, nhiều địa phương lân cận cũng ghi nhận ô nhiễm nghiêm trọng. Hưng Yên có chỉ số AQI vượt 210. Thái Bình ghi nhận mức trên 215. Một số khu vực tại Thái Nguyên và Hải Phòng cũng ở ngưỡng cao.
Theo cơ quan chức năng, bụi mịn PM2.5 là tác nhân gây ô nhiễm chính hiện nay. Các điểm phát thải được theo dõi bằng ảnh vệ tinh độ phân giải cao. Drone chuyên dụng được sử dụng để giám sát chi tiết theo thời gian thực.
Hiện có 68 công trường xây dựng và 14 làng nghề tái chế nằm trong diện theo dõi trọng điểm. Nhiều công trình phát sinh bụi do che chắn chưa đạt yêu cầu. Hoạt động đốt rác và đốt rơm rạ tiếp tục bị kiểm soát chặt chẽ.
Theo: VnExpress