Không khí Hà Nội ở mức rất xấu tiếp diễn sáng 9/12; nhiều trạm quan trắc ở Hà Nội và Hưng Yên ghi nhận AQI vượt 200; có nơi lên tới 246, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe.
- Phát hiện túi ngực vỡ sau 10 năm
- Vì sao con người nên tin vào Thần Phật để sống thiện?
- Động đất Nhật Bản 7,6 độ gây cảnh báo sóng thần ở nhiều tỉnh đông bắc
Tóm tắt nội dung
Không khí Hà Nội ở mức rất xấu lan rộng tại nhiều điểm quan trắc
Sáng 9/12, hàng loạt trạm quan trắc tại Hà Nội và Hưng Yên ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở ngưỡng rất xấu; có điểm vượt mức 240. Lúc 7h; trạm đo của Cục Môi trường đặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng ghi nhận AQI lên 204; tương ứng mức rất xấu. Chất lượng không khí tại khu vực này trở lại mức cảnh báo cao từ 5h sáng; sau khi giảm về ngưỡng kém và xấu trong rạng sáng 8/12.
Trạm 556 Nguyễn Văn Cừ cùng thời điểm duy trì mức AQI khoảng 190; trong khi trạm tại khu vực Khuất Duy Tiến vượt 150. Hệ thống quan trắc của Hà Nội sáng nay hiển thị ba trạm; tuy nhiên các địa chỉ và chỉ số trùng khớp với dữ liệu từ Cục Môi trường.
Không chỉ thủ đô; phường Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cũng ghi nhận chất lượng không khí rất xấu từ sáng sớm. Đến 8h, chỉ số AQI tại đây đạt 246, thuộc nhóm ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe. Một số địa phương khác như Ninh Bình; Thái Nguyên ghi nhận mức xấu, cho thấy ô nhiễm lan rộng tại miền Bắc.
Không khí Hà Nội ở mức rất xấu theo ghi nhận của các hệ thống quốc tế
Theo nền tảng tổng hợp dữ liệu chất lượng không khí IQAir; trong sáng 9/12, Hà Nội đứng thứ 9 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số 199. Thành phố Kolkata (Ấn Độ) đứng đầu danh sách với mức AQI 262.
Trên hệ thống này, nhiều khu vực nội thành của Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm rất xấu: Tây Hồ 227; Trấn Vũ 204, Hoàng Quốc Việt 203. Những con số này cho thấy mức độ ô nhiễm nghiêm trọng; kéo dài và bao phủ rộng khắp; đặc biệt trong các khung giờ sáng – thời điểm thường xuất hiện nghịch nhiệt.
Cục Môi trường dự báo trong ngày mai; chất lượng không khí tại Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng có thể tiếp tục ở mức rất xấu. Trong khi đó, Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Phú Thọ được dự báo ở mức xấu.
Nguyên nhân ô nhiễm kéo dài và các biện pháp ứng phó khẩn cấp
Hệ thống dự báo chất lượng không khí của Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội); nhận định miền Bắc đang trải qua đợt ô nhiễm kéo dài từ 8 đến 14/12. Đỉnh ô nhiễm được dự báo rơi vào ngày 11–12/12 trước khi giảm dần khi không khí lạnh tăng cường; giúp khuếch tán các chất ô nhiễm tích tụ nhiều ngày.
Trước tình trạng ô nhiễm tăng cao, ngày 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các bộ; ngành triển khai biện pháp khẩn cấp tại Hà Nội và khu vực lân cận. Bộ Công Thương được đề nghị yêu cầu các nhà máy nhiệt điện; thép, hóa chất, phân bón vận hành đúng quy trình xử lý khí thải; không được xả thải chưa qua xử lý; đồng thời giảm công suất khi AQI vượt mức 200.
Bộ Xây dựng chỉ đạo các công trình phải che chắn; rửa xe, phun sương dập bụi, thậm chí tạm dừng các hạng mục gây bụi lớn. Các địa phương được yêu cầu phân luồng giao thông; kiểm soát xe chở vật liệu xây dựng nhằm hạn chế ùn tắc – nguyên nhân khiến ô nhiễm trầm trọng hơn. Bộ Công an tăng cường xử lý phương tiện quá niên hạn; xe không che chắn, phương tiện xả khói đen và hành vi đốt rác trái phép.
Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo bảo vệ sức khỏe cho người dân; đặc biệt nhóm nhạy cảm. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường học hạn chế hoạt động ngoài trời; khi chất lượng không khí ở mức xấu hoặc rất xấu.
Theo: VnExpress