Công an xác định việc bé Hạo Nam lọt xuống cọc bê tông sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen là tai nạn hy hữu, không có dấu hiệu tội phạm.

Hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ lĩnh 7-8 năm tù

Toà phạt bà Bùi Thị Lệ Phi, cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, 8 năm tù về hành vi thông thầu; kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ cáo buộc nhận 3 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Chiều 17/2, quyết định trên được TAND TP HCM đưa ra sau hơn một tuần xét xử và nghị án.

Bị cáo Cao Minh Chu (cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhiệm kỳ sau bà Phi) bị phạt 7 năm tù; Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) lĩnh 8 năm tù. 17 bị cáo khác bị tuyên từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Nga bồi thường toàn bộ thiệt hại còn lại của vụ án là hơn 29 tỷ đồng, theo VnExpress.

Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (áo đen) tại toà chiều nay (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Không khởi tố vụ án bé Hạo Nam lọt xuống cọc bê tông

Theo VnExpress, công an xác định việc bé Hạo Nam lọt xuống cọc bêtông đường kính 25 cm, sâu 35 m tại công trình cầu Rọc Sen là tai nạn hy hữu, không có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 17/2, thượng tá Trần Trung Quốc, người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết cơ quan điều tra không khởi tố vụ án bé Hạo Nam tử vong, căn cứ vào kết quả điều tra của Công an huyện Thanh Bình.

“Đây là tai nạn lao động quá hy hữu và đau lòng, đơn vị thi công cùng nhiều đơn vị đã nỗ lực cứu hộ. Hơn nữa, công trình có rào chắn, chỉ còn một hố cọc định buổi chiều sẽ lấp lại nhưng các bé canh lúc công nhân nghỉ trưa để lẻn vào, nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc”, ông Quốc nói.

Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Thông báo kết thúc điều tra vụ quân nhân tông nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận

Theo Tuổi Trẻ, ngày 17/2, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3/Quân chủng Phòng không – Không quân đã có công văn thông báo về việc kết thúc điều tra hình sự vụ án “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “khai báo gian dối”, xảy ra vào ngày 28-6-2022 tại đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo công văn thông báo, căn cứ bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 01/KLĐT-TT ngày 7-2-2023 của Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 và đề nghị truy tố đối với bị can Hoàng Văn Minh (36 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận, thiếu tá, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự.

Bị can Phạm Văn Võ (50 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, chú bị can Minh) và bị can Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ bị can Minh) về tội “khai báo gian dối”, quy định tại khoản 1 điều 382 Bộ luật hình sự.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở miền Bắc tiếp tục xuống thấp. Tuần tới, thời tiết khu vực hửng nắng và khô ráo.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Rạng sáng và ngày 19/2, hình thái trên ảnh hưởng yếu đến Bắc Bộ, sau đó tác động đến thời tiết Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3.

Đặc điểm của đợt không khí lạnh lần này chỉ gây giảm nhiệt về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ trong những ngày tới là 16-17 độ C, vùng núi 10-12 độ C.