Trường tiểu học Trần Quốc Toản (TP. Huế) vừa kiểm điểm cô giáo N. về hành vi quá tay khi trách phạt học trò.

Theo VnExpress, ngày 2/11, trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Thuận Thành, TP. Huế kỷ luật kiểm điểm cô giáo N., 27 tuổi, chủ nhiệm lớp 1/2

Hai ngày trước đó, anh N.Đ.Q. phát hiện con trai mình có nhiều vết bầm tím ở tay, chân. Con trai anh khai các vết thương do cô giáo chủ nhiệm đánh. Sau đó anh Q. gửi đơn tố cáo cô giáo chủ nhiệm tới Phòng Giáo dục TP. Huế.

Cô giáo N. cho biết, chiều 30/10 khi cả lớp đang diễn kịch; con anh Q. hiếu động chọc các bạn xung quanh nên bị cô trách phạt. Khi cô đánh, bé trai “dùng tay trái tránh nên bị thước va vào các phần trên”.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Báo Lao Động đưa tin, phụ huynh nam học sinh cho biết, thái độ của bé trong khoảng 20 ngày trở lại đây thay đổi hẳn: thường cáu gắt, nóng nảy, lầm lì; có khuynh hướng dùng bạo lực trong các mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình.

Bé vẫn nghe lời bố mẹ nhưng có khuynh hướng không phục; sử dụng các hành vi bạo lực tranh cãi các vấn đề với anh trai; (cầm mũ bảo hiểm dọa đánh anh) như một cách để giải tỏa căng thẳng, ức chế của cháu.

Hiện tại, gia đình anh Q. tạm thời cho bé nghỉ học. Anh Q. đã làm việc với nhà trường để xin chuyển trường cho bé.