Trong ngày 15/4, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 6 trận động đất từ 2,9-4,1 độ richter.

Cụ thể, vào lúc 20h tối cùng ngày, một trận động đất mạnh 2,9 độ (độ sâu chấn tiêu 8,1 km) đã xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông.

Ngay sau đó, vào lúc 20h34 và 20h47, cũng tại khu vực huyện Kon Plông tiếp tục ghi nhận hai trận động nữa nữa với độ lớn lần lượt là 3,4 độ và 4,1 độ. Các trận động đất này được đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 0.

Như vậy, chỉ riêng trong ngày 15/4, theo ghi nhận của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, tại khu vực huyện Kon Plông đã xảy ra 6 trận động đất. Trước đó, 3 trận động đất có độ lớn lần lượt là 3,3 độ, 3 độ và 3,1 độ đã được ghi nhận vào lúc 00h43, 1h39 và 2h55 sáng hôm nay.

Các đợt rung chấn có thể là do thủy điện tích nước – Trong hình là dự án thủy điện Thượng Kon Tum (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Đáng chú ý, thông tin từ báo Người Lao Động, trận động đất trên xảy ra tại tỉnh Kon Tum vào rạng sáng 15/4, nhưng nhiều người dân sinh sống tại các xã như Trà Mai, Trà Cang của huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam, khu vực giáp ranh với huyện Kon Plông) vẫn cảm nhận được rung lắc.

Nhiều người dân đã đăng tải lên Facebook cá nhân cho biết cảm nhận được 2 trận động đất khiến ngôi nhà của họ bị rung lắc trong vòng vài giây.

Tin từ VnExpress, từ tháng 4/2021 đến nay, huyện Kon Plông ghi nhận hàng chục trận động đất. Riêng tháng 11, địa phương này xảy ra 10 trận động đất nhỏ ở địa bàn. Tháng 6/2020, Viện Vật lý địa cầu cử cán bộ đến Kon Tum thiết lập trạm quan trắc, thu thập số liệu để nghiên cứu, cảnh báo nguy hiểm.

Từ Khóa: