Ngày 18/1, ông Nguyễn Quốc Trâm (53 tuổi) – cựu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa bị TAND TP Nha Trang tuyên phạt 7 năm tù vì làm “giả mạo trong công tác” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thông tin từ Tuổi Trẻ, liên quan vụ án bà Nguyễn Thụy Phương Thảo (33 tuổi, nguyên Kế toán Sở Ngoại vụ) bị phạt 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Quốc Trâm (trái) - cựu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa và bị cáo Nguyễn Thụy Phương Thảo - cựu nhân viên kế toán sở khi nói lời sau cùng tại tòa sơ thẩm TAND TP Nha Trang.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo cáo trạng: Từ năm 2015-2016, ông Trâm chỉ đạo nhân viên làm giả tài liệu, bảng lương để bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (41 tuổi, lao động tự do ở phường Vĩnh Thọ) làm Phó chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ.

Sau đó, ông Trâm chỉ đạo nhân viên làm giả thư mời của tập đoàn Trần Group, nội dung là mời ông Trâm và bà Ngọc Thảo đi Mỹ. Thư mời được dịch sang tiếng Anh, gửi đến lãnh sự quán Mỹ tại TP. HCM đăng ký lịch phỏng vấn, xin cấp thị thực cho cả hai. Bà Thảo được xuất cảnh trót lọt sang Mỹ.

Ngoài ra, báo Người Lao Động thông tin, trong thời gian tại vị ông Trâm còn chỉ đạo bà Nguyễn Thụy Phương Thảo (33 tuổi, nhân viên kế toán sở Ngoại vụ Khánh Hòa) lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán, chi thanh toán lương, thưởng, phụ cấp cho 5 nhân viên khác để lấy tiền chi tiêu trái phép, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 170 triệu đồng.

Từ Khóa: