Tin từ Zing – Hơn 1.450 người mắc kẹt ở Đà Nẵng về TP. HCM, Hà Nội trên 7 chuyến bay

Trưa 11/8, bà Nguyễn Thu Thủy, Chánh văn phòng Sở Du lịch Đà Nẵng, thông tin về việc sắp xếp cho những hành khách đang mắc kẹt tại thành phố về quê. Cụ thể:

Ngày 12/8, 413 khách sẽ được bố trí lên 2 chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines về Hà Nội.

Ngày 13/8, 2 chuyến bay của hãng hàng không Vietjet sẽ đưa 415 khách còn lại về Hà Nội.

Cũng trong ngày 13/8, máy bay của Vietnam Airlines sẽ chở 300 người từ Đà Nẵng về TP.HCM.

Ngày 14/8, có 2 chuyến bay của hãng hàng không Vietjet chở 325 người còn lại vào TP.HCM.

Tin từ VietNamNet – Làm rõ clip CSGT ghì cổ, đấm liên tiếp vào mặt tài xế

Ông Vũ Xuân Lịch – Trưởng Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, người CSGT trong clip do đơn vị quản lý. Vụ việc xảy ra vào ngày 9/8.

Phía công an Quảng Yên nói, khi làm nhiệm vụ tại phường Quảng Yên, lực lượng CSGT phát hiện xe tải chở than bùn không che bạt, có dấu hiệu quá khổ quá tải do tài xế Đ.H.C cầm lái.

Khi nhận được hiệu lệnh dừng xe, tài xế C. không chấp hành mà còn húc thẳng vào tổ công tác rồi bỏ chạy. Thấy vậy, Đại uý Hoàng Văn Sơn trưng dụng một xe máy của người dân để truy đuổi.

Lúc sau, lực lượng CSGT đã đuổi kịp và khống chế tài xế C. cùng một người khác. Trong quá trình khống chế, tài xế bị ghì cổ xuống đất, sau đó một CSGT đấm liên tiếp vào mặt kèm những câu chửi bới.

Một người dân chứng kiến đã quay lại clip và đăng tải lên facebook.

lam ro clip csgt dam vao mat tai xe ha noi phot lo quy dinh deo khau trang ngua covid 19
Hình ảnh CSGT khống chế tài xế được chụp màn hình từ clip.

Tin từ báo Lao Động – Một số nơi ở Hà Nội “phớt lờ” quy định đeo khẩu trang ngừa Covid-19

Sáng 11/8, tại các tòa chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội như: Chung cư Linh Đàm, chung cư Lidaco -Vinaconex 7 (phố Đại Từ, quận Hoàng Mai), chung cư Đại Thanh (huyện Thanh Trì)… nhiều người dân vẫn còn thờ ơ khi di chuyển, tụ tập đông người, xem nhẹ việc đeo khẩu trang trong dịch Covid-19.

Mặc dù TP. Hà Nội đã có lệnh xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng, thế nhưng tại nhiều tòa nhà chung cư hiện vẫn chưa có biện pháp đối phó, thắt chặt quy định phòng chống dịch bệnh.

Tin từ Zing – 117 bệnh nhân Đà Nẵng hết cách ly về quê trên chuyến xe 0 đồng

Ngày 11/8, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chính thức mở cửa trở lại sau 14 ngày cách ly. Sáng cùng ngày, 117 bệnh nhân điều trị tại đây được trở về nhà. Ngoài ra, gần 300 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của bệnh viện cũng hết thời hạn cách ly.

Trước cổng bệnh viện, hàng chục xe 0 đồng (7-16 chỗ) tập kết tại tuyến sẵn sàng chở người hết cách ly về quê.

Đây là ý tưởng thiện nguyện của anh Trương Vĩnh Phúc (ngụ TP. Đà Nẵng). Anh đã kết nối mượn xe dịch vụ du lịch, ôtô của nhiều chủ xe.

Tin từ VietNamnet – CDC Hà Nội thông tin về ca bệnh Covid-19 dạo quanh Hồ Gươm, phố cổ

Chiều 11/8 Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, bệnh nhân 816 có thời gian ở Hà Nội không dài và chủ yếu tiếp xúc với một số người thân ở Hà Đông. Cụ thể:

Ngày 23/7, bệnh nhân cùng con đi xe máy đến sân bay Đà Nẵng để đi Hà Nội.

Ngày 23/7, em bệnh nhân lái xe chở bệnh nhân và con về chung cư Vinaconex 21, ngã ba Bala ngõ 804 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 24/7, bệnh nhân cùng con và cháu gái đi xe máy dạo chơi phố cổ Hà Nội.

Tối 24/7, bệnh nhân cùng con và gia đình Ng.X.B, bố và mẹ của Ng.X.B, đi ăn tối tại nhà hàng Pao quán, Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tại đây, bệnh nhân gặp chồng (là bệnh nhân 751, lúc này vẫn chưa được xét nghiệm với virus SARS-CoV-2). Sau đó, khoảng 21h cùng ngày, mọi người cùng nhau đi uống cà phê ở quận Hà Đông, Hà Nội (không nhớ rõ địa chỉ).

Tin từ VnExpress – Dừng vận chuyển hành khách tại TP. Đông Hà

Sáng 11/8, đại diện Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị cho hay, các tuyến vận tải hành khách cố định đi và đến bến xe khách Đông Hà, bến xe phía Nam Đông Hà, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt, xe hợp đồng trên địa bàn thành phố… tạm dừng hoạt động từ 19h ngày 10/8.

Động thái này nhằm ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn.

Từ Khóa: