Người dân di chuyển từ các tỉnh miền Nam về đến chân đèo Hải Vân sẽ được chạy xe máy trong đường hầm mà không phải chạy lên đường đèo như trước đó.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị, tối ngày 5/10, ông Võ Ngọc Trung, Phó tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả cho biết, đã quyết định mở cửa hầm Hải Vân để tạo thuận lợi cho đoàn xe máy của người dân từ miền Nam về quê an toàn.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có việc xe máy chạy qua hầm. Việc này khá nguy hiểm nên chúng tôi phải phối hợp với CSGT Đà Nẵng để dẫn đoàn và các đoàn từ thiện để hỗ trợ nếu gặp sự cố”, ông Trung nói.

Hàng trăm người dân chờ để di chuyển qua hầm Hải Vân (ảnh chụp màn hình trên báo Doanh Nghiệp và Tiếp thị).
Hàng trăm người dân chờ để di chuyển qua hầm Hải Vân (ảnh chụp màn hình trên báo Doanh Nghiệp và Tiếp thị).

Ông Trung cho biết phương án đưa ra là xe của lực lượng CSGT dẫn đầu đoàn đi vào hầm. Đoàn xe máy của người dân sẽ đi sau xe dẫn đoàn. Cuối đoàn, lực lượng chức năng sẽ bố trí xe của các đoàn từ thiện, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe phục vụ sửa chữa xe máy…

Cảnh sát giao thông phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác của TP Đà Nẵng đã tổ chức cho dòng người hồi hương với hàng trăm xe máy chạy qua hầm (ảnh chụp màn hình trên báo VOV).
Cảnh sát giao thông phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác của TP Đà Nẵng đã tổ chức cho dòng người hồi hương với hàng trăm xe máy chạy qua hầm (ảnh chụp màn hình trên báo VOV).

“Hầm Hải Vân thiết kế không dành cho xe máy nên rất nguy hiểm khi qua hầm bằng phương tiện này. Bà con hành lý rất nhiều, đặc biệt những can xăng mọi người mang theo cũng không an toàn khi qua hầm. Do vậy, phương án này là rất đặc biệt và phải đảm bảo an toàn là trên hết”, ông Trung nói.

Xe của các tình nguyện viên chở người và xe của người dân qua hầm (ảnh chụp màn hình trên báo VOV).
Xe của các tình nguyện viên chở người và xe của người dân qua hầm (ảnh chụp màn hình trên báo VOV).

Theo Dân Việt, những ngày qua, lực lượng Công an TP. Đà Nẵng đã hỗ trợ 24 đoàn với 7.100 phương tiện và 13.795 người từ các địa phương phía nam về quê đi qua địa phận Đà Nẵng.

Trước đó, tối ngày 6/10, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã thống nhất với Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả – đơn vị quản lý hầm Hải Vân về việc sử dụng xe trung chuyển miễn phí đưa bà con từ các tỉnh, thành phía Nam về quê qua hầm từ ngày 7/10.

Từ Khóa: