Trước Tết Nguyên đán 2026 hơn hai tháng, nông dân Nhật Tân Tứ Liên bước vào cao điểm tuốt lá, uốn thế, chuẩn bị nguồn hàng.

Làng đào Nhật Tân vào cao điểm tuốt lá, đánh chậu

Những ngày này, làng đào Nhật Tân nhộn nhịp từ sáng sớm. Người trồng tập trung tuốt lá, đánh đào lên chậu, tạo dáng hoàn chỉnh. Đây là khâu quyết định thời điểm nở hoa đúng dịp Tết.

Theo các nhà vườn, thời tiết năm nay tương đối thuận lợi. Đào sinh trưởng ổn định, nụ phát triển đều. Đào để bàn giá khoảng 1,5 triệu đồng mỗi cây. Cây lớn, dáng đẹp chủ yếu cho thuê 6–7 triệu đồng, có cây giá hàng chục triệu.

Bà con tại làng quất Tứ Liên đang bước vào việc tập trung tỉa cành, dưỡng quả trước khi đưa ra thị trường. Người trồng quất dùng dây cố định, buộc cành theo dáng thế đã định sẵn nhằm chỉnh tán, phân bố quả đều và giữ dáng cây(Ảnh: Chụp màn hình/ Tuôi Trẻ)

Làng quất Tứ Liên chỉnh dáng, đảm bảo nguồn cung Tết

Tại làng quất Tứ Liên, không khí sản xuất cũng khẩn trương. Các hộ dân tập trung tỉa cành, uốn thế, chăm quả. Công đoạn này giúp cây quất đạt dáng đẹp, quả đều, màu sắc bắt mắt.

Theo Hội Làng nghề quất cảnh Tứ Liên, toàn làng có khoảng 30ha trồng quất. Năm nay mưa bão gây ngập khoảng 5ha diện tích. Tuy vậy, sản lượng còn lại vẫn đủ cung ứng thị trường Tết Nguyên đán 2026.

Theo: Tuổi Trẻ