Tổng thống Séc Petr Pavel cho rằng Ukraine có thể phải chấp nhận những nhượng bộ khó khăn để đạt hòa bình với Nga, trong bối cảnh Mỹ giữ vai trò then chốt và châu Âu không thể đứng ngoài tiến trình đàm phán.

Ukraine đối diện lựa chọn khó khăn vì hòa bình

Tổng thống Séc Petr Pavel tuyên bố Ukraine đã nỗ lực lớn nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Theo ông, Kiev có thể buộc phải chấp nhận những nhượng bộ đau đớn. Điều kiện tiên quyết là các nhượng bộ đó phải dẫn tới hòa bình lâu dài và thực chất. Ông nhấn mạnh, mọi nỗ lực chuẩn bị văn kiện không được phép trở nên vô nghĩa.

Phát biểu được đưa ra trong họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/1. Nhà lãnh đạo Séc cho rằng thực tế chiến sự kéo dài gần bốn năm tạo áp lực lớn. Ukraine cần cân nhắc lợi ích chiến lược lâu dài. Quyết định nào cũng mang tính đánh đổi và hệ quả sâu rộng.

Vai trò then chốt của Mỹ và áp lực với châu Âu

Tổng thống Pavel khẳng định Mỹ giữ vai trò không thể thay thế trong tiến trình hòa bình Ukraine. Theo ông, nếu thiếu Washington, khả năng đạt thỏa thuận là rất thấp. Điều này khiến châu Âu cảm thấy đau đớn về mặt chiến lược. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh châu Âu không được đứng ngoài nỗ lực chung.

Ukraine hiện tiếp tục đàm phán với Mỹ và các đối tác châu Âu về kế hoạch hòa bình. Tổng thống Zelensky thừa nhận Kiev và Washington còn bất đồng một số điểm. Vấn đề lãnh thổ vẫn là nội dung gây tranh cãi nhất. Dù vậy, Ukraine cho biết kế hoạch hòa bình đã hoàn thiện khoảng 90%.

Song song đó, Ukraine, Anh và Pháp ký tuyên bố ý định về triển khai lực lượng phương Tây. Pháp cũng tăng cường chia sẻ tình báo quân sự với Kiev. Mỹ dự kiến cử đặc phái viên tới Moscow đàm phán. Các nước G7 sẽ gặp Tổng thống Donald Trump tại Davos để bảo đảm cam kết an ninh cho Ukraine.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: