Một vụ lật xe đầu kéo nghiêm trọng đã xảy ra trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) trưa nay (17/1), khiến giao thông tắc nghẽn 10km.

Theo báo Người Lao Động, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút, tại khúc cua gấp gần Tượng đài Chiến thắng. Báo Tuổi Trẻ cho biết, khúc cua này nằm ở km105 quốc lộ 20 đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo lời kể của một số nhân chứng, khi đó xe đầu kéo do tài xế Hoàng Đình Quang (37 tuổi, trú tại Thủ Đức, TP.HCM) đang đổ đèo Bảo Lộc, đi theo hướng Đà Lạt – TP.HCM.

Khi đến khúc cua tay áo tại km105 đèo Bảo Lộc, chiếc xe bị lật, khiến thùng xe văng trúng một chiếc xe tải đông lạnh đang đi lên đèo Bảo Lộc theo hướng ngược lại. Người lái xe tải là tài xế Phan Chí Cường (28 tuổi, trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Tiếp đó, xe đầu kéo trượt dài về phía trước, lao vào một xe khách của nhà xe Thành Bưởi đang đang lên đèo Bảo Lộc. Chiếc xe này do tài xế Nguyễn Trí Tuấn (45 tuổi, trú tại TP.HCM) điều khiển, đi phía sau xe tải đông lạnh.

Một xe ben do tài xế Nguyễn Thế Sử (48 tuổi, trú tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) đang lên đèo, không kịp xử lý, đã tông vào xe khách Thành Bưởi.

Kết quả là 2 xe đầu kéo lật nghiêng, chắn ngang đèo Bảo Lộc. Xe khách giường hư hỏng nặng phần đầu. Đống đổ nát kéo dài hàng chục mét.

Tai nạn lật xe đầu kéo trên đèo Bảo Lộc ngày 17/1/2022 (ảnh chụp video NLD).
Tai nạn lật xe đầu kéo trên đèo Bảo Lộc ngày 17/1/2022 (ảnh chụp video NLD).

Khi vụ tai nạn xảy ra, trên xe Thành Bưởi có 33 hành khách. Hai tài xế và 2 hành khách trên xe Thành Bưởi bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng.

Theo báo Lao Động, vụ việc khiến đèo Bảo Lộc bị tê liệt cục bộ, tắc nghẽn tới 10km.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện chưa thống kê được thiệt hại.

Từ Khóa: