Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp vào thứ Hai theo yêu cầu Colombia sau chiến dịch Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro, gây lo ngại lớn về nguy cơ tạo tiền lệ nguy hiểm toàn cầu.

Chiến dịch của Mỹ làm dấy lên tranh cãi quốc tế

Phiên họp lần này được Colombia đề xuất và nhận ủng hộ từ Nga cùng Trung Quốc. Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Caracas. Lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đánh giá sự kiện rất nghiêm trọng. Ông cho rằng hành động đó có thể tạo tiền lệ rủi ro. Hội đồng Bảo an đã bàn về căng thẳng này hai lần. Hai phiên họp diễn ra tháng 10 và tháng 12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ quản lý Venezuela. Ông nói điều đó kéo dài đến khi bảo đảm chuyển giao quyền lực an toàn. Ông không nêu kế hoạch cụ thể. Đại sứ Venezuela Samuel Moncada gửi thư phản đối. Ông gọi chiến dịch là cuộc chiến thực dân. Ông cáo buộc Mỹ muốn áp đặt chính quyền thân Mỹ. Ông nói mục tiêu là chiếm quyền khai thác tài nguyên.

Venezuela viện dẫn luật quốc tế; Mỹ khẳng định hành động hợp pháp

Ông Moncada cho rằng Washington vi phạm Hiến chương LHQ. Ông nhắc quy định cấm đe dọa và sử dụng vũ lực. Phát ngôn viên Stephane Dujarric cho biết Guterres rất quan ngại. Ông yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế. Mỹ thời gian qua tăng kiểm soát tàu nghi buôn ma túy. Mỹ chặn nhiều tàu Venezuela ngoài khơi. Tháng 10, Mỹ dẫn Điều 51 Hiến chương LHQ. Mỹ nói cần tự vệ và đã thông báo Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Mỹ Mike Waltz viết trên X rằng đây không phải thay đổi chế độ. Ông nói Mỹ theo đuổi công lý. Ông gọi Maduro là lãnh đạo bất hợp pháp. Ông cáo buộc Maduro điều hành tổ chức khủng bố ma túy.

Theo: Khai Mở