Đối mặt các đe dọa từ Nga, Liên minh châu Âu đang xúc tiến ký kết thỏa thuận với nhiều đối tác quốc tế nhằm xây dựng một lá chắn an ninh đa tầng vững chắc.

Nhận diện các phương thức tấn công phức tạp nhắm vào ổn định lục địa

Tại Hội nghị Munich 2026, bà Kaja Kallas, đại diện chính sách đối ngoại của khối, đã chỉ rõ Nga là mối đe dọa lớn nhất hiện nay. Moscow bị cáo buộc thực hiện các chiến dịch làm tê liệt kinh tế bằng tấn công mạng, làm gián đoạn vệ tinh và phá hoại hệ thống cáp ngầm dưới biển. Những hành động này đi kèm với việc sử dụng thông tin sai lệch để chia rẽ nội bộ các liên minh châu Âu.

Ngoài ra, việc Moscow “vũ khí hóa” dầu khí và đưa ra các lời đe dọa hạt nhân đã đặt các quốc gia trong khu vực vào trạng thái cảnh giác cao độ. EU khẳng định mục tiêu của Nga không chỉ dừng lại ở lãnh thổ Ukraine mà còn hướng tới mục tiêu gây bất ổn toàn diện cho trật tự an ninh tại châu Âu.

Thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và an ninh với những đối tác ngoài biên giới

Để đối phó với tình hình bất ổn từ cả phía Nga lẫn Mỹ, EU đang tích cực mở rộng sức ảnh hưởng thông qua các thỏa thuận quốc tế. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc thắt chặt hợp tác với Ấn Độ, khối Mercosur và chuẩn bị ký kết một thỏa thuận quan trọng với Úc nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng và an ninh.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tái khẳng định rằng khối đang huy động nguồn lực tài chính khổng lồ để tự chủ về năng lực phòng thủ. Việc đầu tư vào công nghệ quân sự mới và mở rộng liên minh đối tác được xem là hướng đi tất yếu để bảo vệ tương lai của châu lục trong một thế giới đầy biến động.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: