Liên quan đến vụ xe khách limousine tông vào xe đầu kéo container trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai chiều 29/11, một nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng ngày 30/11 do vết thương quá nặng.

Báo Dân Trí thông tin, nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị K.L. (sinh năm 1978, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái).

Được biết, chiều 29/11, chị L. cùng người nhà đang trên đường xuống Hà Nội khám bệnh bằng chiếc xe limousine trên thì xảy ra tai nạn.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện tỉnh Yên Bái điều trị nhưng do vết thương nặng, chị đã được chuyển về Hà Nội ngay trong đêm. Tuy nhiên, khoảng 0h ngày 30/11, nữ cán bộ này đã tử vong trên đường về Hà Nội.

tai nạn 1
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Trí.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, khoảng 15h chiều 29/11, anh Đào Mạnh Tuấn (31 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, Yên Bái) điều khiển xe khách Limousine 16 chỗ chở theo 10 khách di chuyển trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, hướng đi Hà Nội.

Khi đến km 82 + 500, thuộc địa phận xã Minh Tân (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ), tài xế Tuấn thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn khiến xe khách Limousine tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc do anh Trần Tiến Độ (38 tuổi, trú xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê) điều khiển, di chuyển phía trước.

Cú tông mạnh khiến đầu xe Limousine biến dạng, 8 người trên xe bị thương, trong đó, 3 người bị gãy chân, các nạn nhân được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.