Một nhóm lính đánh thuê Mỹ Latinh đã rút khỏi tiền tuyến Donetsk sau một ngày triển khai, trước các đợt tấn công dồn dập từ lực lượng Nga.

Lính đánh thuê rút khỏi chiến trường Donetsk sau chưa đầy 24 giờ

Theo hãng tin TASS (Nga) ngày 22/7, một nhóm lính đánh thuê có nguồn gốc từ Mỹ Latinh đã rút khỏi khu vực chiến sự ở Donetsk chỉ sau một ngày được quân đội Ukraine triển khai. Nhóm này được đưa tới khu định cư Aleksandrograd để tăng cường phòng thủ trước áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ Nga.

Tuy nhiên, sau khi khu vực này bị không quân Nga tấn công bằng các đòn không kích chính xác, nhóm lính đánh thuê đã rơi vào hỗn loạn và buộc phải rút lui khẩn cấp.

Nguồn tin Nga: lính đánh thuê rút lui trong hỗn loạn

Một nguồn tin từ giới quốc phòng Nga cho biết, dù được trang bị đầy đủ, nhóm lính đánh thuê đã “rút lui trong hỗn loạn, sử dụng mọi phương tiện có thể để rời khỏi khu vực”.

Trong quá trình thoát khỏi chiến tuyến, họ tiếp tục bị truy kích bằng thiết bị bay không người lái (FPV drones) do lực lượng Nga điều khiển, khiến hoạt động rút lui càng thêm khó khăn và nguy hiểm.

Giới chuyên gia: tâm lý chiến đấu và địa hình là rào cản lớn

Theo đánh giá từ giới phân tích quân sự, việc nhóm lính đánh thuê nước ngoài phải rút lui chỉ sau một ngày cho thấy sự thiếu ổn định về tinh thần chiến đấu, cũng như khả năng thích ứng hạn chế với môi trường khắc nghiệt tại miền Đông Ukraine.

Một số chuyên gia nhận định, các binh sĩ đến từ Mỹ Latinh không quen với thời tiết lạnh, địa hình phức tạp và cường độ tác chiến cao tại Donetsk. Điều này dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát trong các tình huống áp lực lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả phối hợp tác chiến chung với lực lượng Ukraine.

Tình trạng phụ thuộc vào lính đánh thuê gây lo ngại dài hạn

Gần đây, nhiều báo cáo quốc tế ghi nhận sự gia tăng lực lượng nước ngoài trong hàng ngũ quân đội Ukraine. Ngoài các nhóm đến từ Mỹ Latinh, còn có lính đánh thuê từ châu Phi và một số quốc gia NATO. Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài có thể tiềm ẩn rủi ro lớn.

Sự khác biệt về huấn luyện, ngôn ngữ, văn hóa quân sự và mức độ cam kết với mục tiêu chiến lược khiến khả năng phối hợp trên thực địa trở nên phức tạp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu mà còn tạo thêm áp lực cho hệ thống chỉ huy và điều phối của quân đội Ukraine.

Ukraine giữ im lặng, giao tranh tại Donetsk tiếp tục leo thang

Cho đến thời điểm hiện tại, phía Ukraine chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin mà phía Nga công bố.

Đây cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện các báo cáo về việc lính đánh thuê rút lui hoặc chịu thiệt hại ở tiền tuyến. Trong khi đó, chiến sự tại Donetsk vẫn đang diễn ra ác liệt, với các đợt tấn công liên tiếp từ phía Nga bằng pháo binh, máy bay không người lái và không quân.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang tiếp tục gia tăng sức ép lên hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực này bằng các đòn đánh phối hợp cường độ cao.

Theo: baotintuc