Ba ngày qua, đường vành đai 3 đoạn Nguyễn Xiển xảy ra ùn tắc kéo dài, nguyên nhân là một đoạn đường khoảng 50m bị quây tôn của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Sai phạm vụ biệt thự 4 mặt tiền của vợ cựu Bí thư Thành ủy Kon Tum

Ngày 7/11, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã ký thông báo công khai kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, đầu tư xây dựng… trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung đáng chú ý nhất của thông báo này là việc cơ quan thanh tra tiếp tục khẳng định UBND thành phố Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, làm đường sai vị trí để thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh (vợ bí thư Thành ủy thành phố Kon Tum thời điểm năm 2011) có bốn mặt tiền, mời quý đọc giả xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ.

Lô cốt bủa vây, xe cộ kẹt cứng trên đường Nguyễn Xiển

Theo VietNamNet, ngày 28/10, Sở GTVT Hà Nội đã cấp giấy phép thi công cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thi công Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Để thực hiện hạng mục trên, đơn vị thi công được phép rào chắn, đào đường tại các vị trí hố ga (nằm trên tuyến đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân). Hiện nay, trên tuyến đường đang có 4 vị trí quây tôn để thi công.

Tuy nhiên, theo ghi nhận trong sáng 7/11, nhiều vị trí quây tôn vắng bóng công nhân, máy móc công trình. Đặc biệt, các vị trí quây tôn này ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, tình trạng ùn tắc kéo dài diễn ra cả ngày lẫn đêm.

Loạt lô cốt trên đường Nguyễn Xiển (ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet).

Bắt thêm một kỹ sư liên quan đến sai phạm dự án Bệnh viện Đồng Nai

Ngày 7/11, Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Ngô Quang Vinh (SN 1975), kỹ sư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai vì liên quan đến sai phạm tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo đó, ông Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến sai phạm trong thời gian công tác tại Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở ông Vinh ở phường Bửu Long, TP Biên Hoà, theo VietNamNet.

Giá đấu thầu thuốc là ‘ác mộng của bệnh viện’

Theo một số đại biểu Quốc hội ngành Y, đấu thầu thuốc là cơn ác mộng của các bệnh viện vì phải chọn sản phẩm có giá rẻ nhất, chứ không phải chất lượng tốt nhất.

Chiều 7/11, bà Phạm Khánh Phong Lan (nguyên phó giám đốc Sở Y tế TP HCM) đề xuất dự luật thiết kế chương riêng về đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo hướng đơn giản, đảm bảo chất lượng.

Theo bà Phong Lan, bác sĩ chắc chắn biết chọn thuốc nào tốt nhất cho bệnh nhân, bao gồm tác dụng tốt và giá hợp lý. Nhưng khi các bệnh viện đấu thầu, thì thường phải lấy giá rẻ nhất. “Thậm chí, có nơi đã đấu thầu xong thuốc bảo hiểm y tế với mức giá rất rẻ. Nhưng một hai tháng sau, có nơi mua được thuốc giá rẻ hơn, thì bên bảo hiểm quay ngoắt, thanh toán giá rẻ nhất đó”, bà Lan nói, theo VnExpress.

Có thể bạn quan tâm: