Tuần trước mưa xối xả gây lũ lụt, lở đất chết >1.100 người châu Á; Indonesia 593 chết, Sri Lanka 355, Thái Lan 176, Malaysia 2; biến đổi khí hậu làm mưa cực đoan.
- Tây Ninh: Nam đàn ông lao ôtô vào người thân, giết em gái vì tranh chấp tài sản
- Thiệt hại lớn vì bão lũ, doanh nghiệp tìm lại vai trò bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
- Dân Thái phẫn nộ với du khách Trung Quốc – Người dân địa phương nói nên cấm họ vào nước này
Thiệt hại lớn nhất Indonesia và Sri Lanka
Tuần trước, mưa xối xả gây lũ lụt, lở đất giết >1.100 người ở Sri Lanka, Sumatra (Indonesia), nam Thái Lan, bắc Malaysia. Nhấn chìm dân cư, dân trèo mái chờ cứu thuyền, trực thăng.
Indonesia: 593 chết, gần 470 mất tích – nhiều nhất thảm họa kể động đất/sóng thần Sulawesi 2018 (>2.000 chết). Tổng thống Prabowo Subianto thăm Bắc Sumatra ngày 28/11, hy vọng “tồi tệ nhất qua”, ưu tiên viện trợ khu cô lập.
Sri Lanka: 355 chết, 366 mất tích do bão gần đây. Mực nước Colombo đỉnh đêm qua. Tài xế Dinusha Sanjaya (37 tuổi): “Lần này khác, không chỉ lượng nước mà tốc độ lũ nhanh bất ngờ.”
Tổng thống Anura Kumara Dissanayake gọi “thảm họa lớn nhất, thách thức nhất lịch sử”.
Thái Lan: 176 chết miền nam – chết chóc nhất thập kỷ.
Malaysia: 2 chết bắc Perlis do ngập.
Mùa mưa nhưng biến đổi khí hậu làm mưa bão cực đoan hơn, tốc độ lũ nhanh gây bất ngờ.
Sri Lanka kêu viện trợ quốc tế, dùng trực thăng tiếp cận kẹt lũ.
Theo: VnExpress