Hơn 700 người chết, hàng nghìn hộ dân mất nhà cửa và mùa màng do lũ lụt tại Pakistan. Liên Hợp Quốc cảnh báo mưa gió mùa cực đoan sẽ tiếp diễn đến đầu tháng 9
- Afghanistan: Hơn 800 người thiệt mạng do động đất, cứu hộ xuyên đêm
- Kết quả thăm dò: Hơn 80% người dân Ukraine muốn đàm phán hòa bình với Nga
- Nghi phạm ám sát cựu chủ tịch quốc hội Ukraine bị bắt tại Khmelnytsky
Tóm tắt nội dung
Hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn hộ mất nhà
Theo báo cáo từ cơ quan chức năng và Liên Hợp Quốc, từ cuối tháng 6 đến nay, mưa lớn và lũ quét đã khiến ít nhất 739 người thiệt mạng trên khắp Pakistan.
Hơn 978 người bị thương, hơn 2.400 ngôi nhà hư hại hoặc bị phá hủy, cùng hàng nghìn gia súc bị cuốn trôi.
Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia cho biết, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại nhiều khu vực, trong đó tỉnh Khyber Pakhtunkhwa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tại đây, chỉ trong vài ngày từ 15 – 19/8, mưa xối xả đã cướp đi sinh mạng của 368 người, làm hơn 1.300 ngôi nhà hư hỏng và gần 100 trường học bị phá hủy.
Trẻ em chịu thiệt hại nặng nề
UNICEF cảnh báo trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong đợt thiên tai này. Tại Khyber Pakhtunkhwa, ít nhất 21 trẻ em đã tử vong kể từ ngày 15/8.
Nhiều trường học bị tàn phá hoặc biến thành nơi trú ẩn tạm thời, khiến trẻ em vừa mất an toàn vừa gián đoạn học tập, đồng thời đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch và dịch bệnh.
Tại Karachi – thành phố lớn nhất Pakistan, lượng mưa kỷ lục 145 mm hôm 19/8 đã gây ngập lụt nghiêm trọng, khiến ít nhất 6 người tử vong do sập tường và điện giật. Nhiều khu dân cư bị mất điện nhiều giờ liền.
Không chỉ vậy, tỉnh Punjab cũng ghi nhận lũ lụt trên diện rộng dọc sông Indus và Chenab, buộc hơn 2.300 gia đình phải sơ tán và khiến hàng nghìn hecta hoa màu bị tàn phá.
Huy động cứu trợ khẩn cấp
Chính quyền Pakistan cùng Liên Hợp Quốc đã huy động hơn 2.000 nhân viên cứu hộ, đồng thời phân phát lương thực, thuốc men, lều bạt và vật tư y tế đến vùng bị ảnh hưởng.
OCHA đã triển khai điều phối viên và kích hoạt quỹ nhân đạo khu vực nhằm ưu tiên hỗ trợ nhu cầu cấp thiết: nước sạch, nơi trú ẩn, y tế và an ninh lương thực.
UNICEF cũng gửi bộ dụng cụ vệ sinh và thuốc men để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau lũ.
Chuyên gia cảnh báo, Pakistan đang đối diện xu hướng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. N
ăm 2022, lũ lụt lịch sử từng giết chết hơn 1.700 người và gây thiệt hại kinh tế khoảng 40 tỷ USD.
Biến đổi khí hậu cùng lượng mưa thất thường tiếp tục đặt quốc gia Nam Á này trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo, kinh tế và môi trường nghiêm trọng.
Theo: Cục Khí Tượng Thủy Văn