Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét nghiêm trọng tại tỉnh Bắc Sulawesi, Indonesia, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do bùn đất và debris bao phủ diện rộng.

Mưa lớn kéo dài gây lũ quét nghiêm trọng trên đảo Siau

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, các trận mưa lớn trút xuống từ rạng sáng ngày 5/1 đã gây ra lũ quét nghiêm trọng tại tỉnh Bắc Sulawesi. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là đảo Siau, thuộc khu hành chính Siau Tagulandang Biaro.

Người phát ngôn Cơ quan cứu hộ địa phương, ông Nuriadin Gumeleng, cho biết lượng mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến nước dâng nhanh, hình thành lũ quét bất ngờ. Nhiều khu dân cư nằm ven sườn đồi và gần suối bị nước lũ cuốn qua trong thời gian ngắn.

Do diễn biến quá nhanh, nhiều người dân không kịp trở tay. Nhà cửa, tài sản và các công trình dân sinh bị dòng nước lũ mang theo bùn đất và mảnh vỡ phá hủy. Chính quyền địa phương đánh giá đây là một trong những đợt lũ quét nghiêm trọng nhất tại khu vực trong thời gian gần đây.

Địa hình đồi núi cùng hệ thống thoát nước hạn chế đã khiến nước mưa tích tụ nhanh, làm gia tăng sức tàn phá của lũ. Mưa lớn vẫn tiếp diễn trong những ngày sau đó, khiến nguy cơ thiên tai tiếp tục ở mức cao.

Thương vong gia tăng, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều trở ngại

Tính đến ngày 6/1, giới chức Indonesia xác nhận ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong các trận lũ quét tại Bắc Sulawesi. Ngoài ra, 4 người hiện vẫn đang mất tích, khiến lực lượng cứu hộ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Ít nhất 18 người bị thương đã được ghi nhận. Các nạn nhân bị thương chủ yếu do nhà cửa sập đổ, bị cuốn trôi hoặc va chạm với các mảnh vỡ trong dòng nước lũ. Nhiều người được đưa tới các cơ sở y tế địa phương để điều trị.

Cơ quan cứu hộ đã triển khai 16 nhân viên cứu nạn trực tiếp tham gia tìm kiếm những người mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, thu thập thông tin từ người dân địa phương nhằm xác định khả năng còn những nạn nhân khác chưa được thống kê đầy đủ.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nhiều tuyến đường chính bị đất đá, bùn dày và mảnh vỡ che lấp. Việc tiếp cận hiện trường tại một số khu vực bị cô lập gần như không thể thực hiện bằng phương tiện thông thường.

Hàng trăm người sơ tán, cảnh báo nguy cơ thiên tai tiếp diễn

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết ít nhất 444 người đã được sơ tán tạm thời tới các trường học và nhà thờ trong khu vực chịu ảnh hưởng. Các địa điểm này được sử dụng làm nơi trú ẩn khẩn cấp cho người dân mất nhà cửa.

Chính quyền địa phương đã huy động máy xúc và nhiều thiết bị hạng nặng để khẩn trương giải phóng các tuyến đường bị phong tỏa. Mục tiêu là mở đường cho lực lượng cứu hộ, đồng thời đảm bảo việc vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm.

Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Sulawesi, ông Yulius Selvanus, xác nhận lũ quét đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà cùng nhiều công trình công cộng và trụ sở cơ quan nhà nước. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng được đánh giá là rất lớn.

Theo Cơ quan Khí tượng Indonesia, lũ quét xảy ra đúng vào cao điểm mùa mưa tại đảo Sulawesi. Dự báo trong tháng 1 và 2, nhiều khu vực khác như Java, Maluku và Papua tiếp tục đối mặt nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn kéo dài.

Theo: Tin Tức