“Khi điểm danh trên tầng 2 chỉ thiếu mỗi mình, chồng lo lắng nên bơi xuống tìm vợ. Mình cũng may mắn khi trôi ra ngoài này, thấy tóc mình lơ phơ nên chồng nhảy lại túm tóc, kéo lên tầng 2”, cô Lan nhớ lại

Lũ quét ở Nghệ An khiến 56 nhà bị cuốn trôi, nhiều người tay trắng sau một đêm

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 nên từ 22h ngày 1/10 đến 12h ngày 3/10 tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xảy ra đợt mưa dông lớn, lượng mưa đo được hơn 200 mm, gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ nhiều nhà dân, cơ quan đóng tại địa phương.

Ngày 3/10, lũ lớn khiến cháu bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ bị cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể.

56 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn, trong đó 55 ngôi nhà của người dân ở xã Tà Cạ và 1 nhà ở thị trấn Mường Xén, theo VTC News.

Nữ giáo viên trôi theo nước lũ, thoát chết nhờ chồng túm tóc kéo lên

Hai ngày sau trận lũ ống, lũ quét, cô Nguyễn Thị Phong Lan – giáo viên Trường Mầm non thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) – vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại đêm chạy lũ thoát chết.

“Lũ dữ cuốn phăng cánh cửa phía hành lang, đẩy mình và người kia ra ngoài rồi trôi vào căn phòng đối diện. Vừa ngoi lên để thở một chút, mình lại bị nước đẩy ra ngoài hành lang. Dù đã cố bơi vào vị trí lan can để lên tầng 2 nhưng không thể. Lúc này mình đã hoàn toàn đuối sức, chỉ đành mặc lũ cuốn đi”, cô Lan kể lại.

Lũ dữ cuốn cô Lan trôi hơn 10m, khi ra sân trước nhà trọ nhưng rất may được chồng túm tóc kéo vào thoát chết trong tích tắc. 

“Khi điểm danh trên tầng 2 chỉ thiếu mỗi mình, chồng lo lắng nên bơi xuống, bấu víu vào thanh sắt giữa sân mong tìm thấy vợ. Mình cũng may mắn khi trôi ra ngoài này, chồng thấy tóc mình lơ phơ nên nhảy lại túm tóc, kéo lên tầng 2”, cô Lan nhớ lại lời chồng kể khi cứu vợ mình, mời quý đọc giả xem chi tiết trên báo VietNamNet.

Ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet.

Sẽ tháo dỡ 79 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc

Ngày 3/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh cho biết địa phương đang thực hiện các bước xử phạt hành chính, yêu cầu hoàn trả hiện trạng ban đầu đối với chủ đầu tư của 79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc. Trường hợp các cá nhân vi phạm không chấp hành, nhà chức trách sẽ cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Động thái trên được đưa ra vì đã quá thời hạn cuối (ngày 30/9) để chủ nhân các căn biệt thự xây trái phép cung cấp thông tin xác minh nguồn gốc đất, cung cấp hồ sơ mua bán, xây dựng. Tuy nhiên, vẫn không có người nào tới gặp chính quyền địa phương để giải quyết, theo VnExpress.

Giá xăng giảm mạnh, về mức thấp nhất hơn 1 năm

Các doanh nghiệp xăng dầu đồng loạt giảm mạnh giá bán trong kỳ điều hành ngày 3/10, sau yêu cầu của liên bộ Tài chính – Công Thương.

Cụ thể, từ 15h, giá xăng E5 giảm 1.050 đồng/lít, giá bán ra là 20.730 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 1.140 đồng/lít, giá bán là 21.440 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 330 đồng/lít, giá bán là 22.200 đồng/lít. Như vậy, với đợt giảm giá này, giá xăng đã giảm về mốc của tháng 9/2021.

Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật Bản

Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản, buộc giới chức nước này phát lệnh sơ tán đến cư dân.

“Triều Tiên đã phóng tên lửa. Xin hãy sơ tán đến các công trình kiên cố hoặc hầm ngầm”, chính phủ Nhật Bản cho biết trong cảnh báo gửi đến người dân lúc 7h29 hôm nay (5h29 giờ Hà Nội). Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK thêm rằng cảnh báo được áp dụng tại hai tỉnh miền bắc gồm Hokkaido và Aomori.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản sau đó thông báo “một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ đất nước”, trong khi cảnh sát biển Nhật Bản nói rằng tên lửa đã rơi xuống biển và cảnh báo các phương tiện không tiếp cận mảnh vỡ.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên án động thái của Triều Tiên.

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.